1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ "tố" Trung Quốc xây 7 căn cứ quân sự mới ở Biển Đông

(Dân trí) - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris, ngày 14/2 cảnh báo, Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh quân sự với việc đơn phương xây dựng 7 căn cứ quân sự mới ở Biển Đông.


Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris (Ảnh: Reuters)

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris (Ảnh: Reuters)

"Trung Quốc đang tìm cách tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực hàng hải tranh chấp bằng cách tăng cường quân sự hóa những căn cứ nhân tạo của họ", hãng tin Kyodo dẫn lời Đô đốc Harris trong một phiên điều trần trước Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ hôm qua 14/2.

Ông Harris cho biết thêm, các căn cứ mới này gồm nhà chứa máy bay, trại lính, hệ thống radar, địa điểm bố trí vũ khí và đường băng dài 3 km. Bắc Kinh lớn tiếng tuyên bố chủ quyền với hầu hết khu vực Biển Đông, một tuyến đường biển quốc tế quan trọng. Đô đốc Harris cho rằng, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông và Hoa Đông, “thông qua sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự để phá vỡ trật tự quốc tế mở và tự do".

Cũng nhân dịp này, ông Harris một lần nữa khẳng định mối quan hệ đồng minh vững chắc giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trước đó, báo Inquirer của Philippines đăng tải ảnh chụp vệ tinh cho thấy, Trung Quốc dường như đang biến 7 bãi đá trên quần đảo Trường Sa trở thành “các pháo đài quân sự có đường băng và tháp quan sát”. Cũng theo báo này, Bắc Kinh bắt đầu quân sự hóa khu vực tranh chấp trên Biển Đông từ hồi nửa cuối năm ngoái. Theo giới quan sát, việc Trung Quốc tiếp tục trái phép xây dựng trên Biển Đông có thể làm xói mòn niềm tin giữa các bên có liên quan và có thể gây nên căng thẳng trong khu vực.

Minh Phương

Theo Kyodo