Mỹ tính cắt giảm mạnh lượng tiêm kích và chiến hạm làm nhiệm vụ ở châu Âu?

(Dân trí) - Trước đó, Mỹ nhiều lần cho rằng châu Âu cần có các động thái quyết liệt hơn để chia sẻ bớt gánh nặng về an ninh với Washington trong khuôn khổ NATO.

Mỹ tính cắt giảm mạnh lượng tiêm kích và chiến hạm làm nhiệm vụ ở châu Âu? - 1

Một tiêm kích của Mỹ (Ảnh: AFP).

Mỹ dường như có kế hoạch cắt giảm đáng kể số lượng máy bay và tàu chiến mà nước này dành cho các hoạt động của NATO tại châu Âu, New York Times ngày 12/6 dẫn lời 2 quan chức cấp cao châu Âu đưa tin.

Theo nguồn tin, quyết định này, nếu được thực thi, sẽ làm hạn chế khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và hoạt động trinh sát của NATO.

Kế hoạch của Mỹ được cho bao gồm việc giảm số lượng tiêm kích F-16 và F-15E từ khoảng 150 chiếc xuống còn 100 chiếc, giảm số máy bay trinh sát hàng hải từ 26 xuống 15 chiếc, đồng thời rút toàn bộ 8 máy bay tiếp dầu trên không từng được Mỹ bố trí cho châu Âu.

New York Times cho biết Washington có thể cũng dự định điều chuyển một tàu ngầm mang tên lửa và một tàu sân bay, cùng nhiều tàu chiến và hàng chục máy bay tham gia các nhiệm vụ của nhóm tác chiến tàu sân bay. Ngoài ra, 1 trong 2 biên đội máy bay ném bom từng được phân bổ cho nhiệm vụ phòng thủ châu Âu cũng có thể bị điều chuyển sang nơi khác.

Phía NATO và Mỹ chưa bình luận chính thức về thông tin này.

Tuần trước, Bộ Tư lệnh miền Đông của Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng nước này sẽ “điều chỉnh quy mô phù hợp” đối với phần đóng góp của mình cho Mô hình Lực lượng NATO, nhưng không nêu chi tiết.

Reuters từng đưa tin hồi tháng 5 rằng Mỹ dường như có kế hoạch thu hẹp các năng lực quân sự mà nước này cam kết cung cấp cho các đồng minh trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần cho rằng các chính phủ châu Âu đầu tư chưa đủ cho quân đội và phụ thuộc quá nhiều vào sự bảo vệ của Mỹ. Washington cũng liên tục thúc giục các đồng minh ở châu Âu và châu Á tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% GDP.

Các đồng minh châu Âu đã phản bác rằng họ đang nhanh chóng tăng cường năng lực quân sự của mình, nhưng việc làm đó không thể được thực hiện chỉ trong một sớm một chiều. Một số nước châu Âu thậm chí đề xuất thành lập lực lượng quân đội riêng của khu vực để bảo đảm an ninh, cũng như các phương án mở rộng khả năng răn đe hạt nhân để giảm phụ thuộc vào Mỹ.