Mỹ tiết lộ vấn đề lớn nhất trong xung đột Nga - Ukraine
(Dân trí) - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tình trạng pháp lý của bán đảo Crimea và 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia là vấn đề lớn nhất trong xung đột Nga - Ukraine.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (Ảnh: Reuters).
"Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất trong cuộc xung đột đó là tình trạng của bán đảo Crimea và 4 vùng lãnh thổ Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia. Đã có những cuộc trưng cầu dân ý mà phần lớn người dân cho biết họ muốn nằm dưới sự lãnh đạo của Nga. Tôi nghĩ đó là vấn đề chính trong cuộc xung đột", Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết ngày 22/3.
Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: "Không ai muốn nói về điều đó. Người Nga thực tế đang kiểm soát các vùng lãnh thổ này. Câu hỏi đặt ra là, liệu thế giới có thừa nhận rằng đó là lãnh thổ của Nga không? Liệu nó có kết thúc không? Liệu ông Zelensky có thể tồn tại về mặt chính trị không, nếu ông ấy thừa nhận điều này, đây là vấn đề mấu chốt".
Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý không được Ukraine và phương Tây công nhận.
Đến cuối năm 2022, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga tiếp tục sáp nhập 4 tỉnh gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia, cũng sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.
Hiện tại, Nga kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine. Moscow tuyên bố, bất cứ thỏa thuận hòa bình nào với Ukraine đều phải tính đến thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận các vùng lãnh thổ trên thuộc Nga. Trong khi đó, Ukraine khẳng định không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ.
Sau khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nỗ lực thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Các trợ lý của ông nêu rõ, để đạt được hòa bình, cả Nga và Ukraine đều phải nhượng bộ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây xác nhận giới chức Mỹ đang thảo luận với phía Nga và Ukraine về thỏa hiệp lãnh thổ.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Sớm thôi, chúng ta sẽ có lệnh ngừng bắn hoàn toàn, và sau đó chúng ta sẽ có một thỏa thuận".
Ông nhấn mạnh, để chấm dứt xung đột, các bên cần phải đạt thỏa thuận về phân chia lãnh thổ. "Vấn đề này đang được đàm phán", ông nói, song không nêu rõ hình thức đàm phán cụ thể.