1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa tại California

(Dân trí) - Một tên lửa đạn đạo liên lục địa đã được phóng đi sáng qua trong vụ thử nghiệm từ một căn cứ ở California, Không quân Mỹ thông báo, nói rằng các vụ thử nghệm là một thông điệp với thế giới về các khả năng hạt nhân của Washington.

Tên lửa bay lên trong vụ thử nghiệm ngày 23/3 (Ảnh:
Tên lửa bay lên trong vụ thử nghiệm ngày 23/3 (Ảnh: RT)
 
Theo một tuyên bố của Không quân Mỹ, tên lửa Minuteman III đã được trang bị một “phương tiện tái sử dụng thử nghiệm” thay vì một đầu đạn nhiệt hạch và được phóng từ căn cứ Không quân Vandenberg tại California vào lúc 3h36 giờ địa phương sáng ngày 23/3.

“Với các vụ phóng như thế này, chúng tôi không chỉ kiểm tra các quy trình và hệ thống vũ khí tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà còn chúng tôi còn cho thế giới thấy rằng Minuteman III có khả năng tấn công bất kỳ đâu với độ chính xác cao”, Trung tá Tytonia Moore, từ Đơn vị tên lửa số 90, cho biết.

Kể từ khi tên lửa Peacekeeper được cho về hưu theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START II), LGM-30G Minuteman-III là tên lửa ICBM duy nhất trong biên chế của quân đội Mỹ. Tên lửa này thường được trang bị các đầu đạn nhiệt hạch W87.

Căn cứ không quân Vandenberg, nơi đóng quân của Phi đội Không gian số 30 thuộc Tư lệnh bộ chỉ huy không gian (AFSPC), đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm tên lửa trong những năm qua, mà gần đây nhất là vào tháng 9/2014. Vào tháng 4/2013, một cuộc thử nghiệm đã bị hoãn trong một tháng do các căng thẳng với Triều Tiên.


Theo Không quân Mỹ, chương trình phóng thử nghiệm ICBM “cho thấy độ tin cậy hoạt động của tên lửa Minuteman III và đảm bảo khả năng của Mỹ nhằm duy trì sự răn đe hạt nhân đáng tin cậy mạnh mẽ như một nhân tố quan trọng của an ninh quốc gia Mỹ và an ninh của các đồng minh và các đối tác”.

Vụ thử nghiệm tên lửa diễn ra trong bối cảnh NATO đang tiến hành các cuộc tập trận lớn trên khắp Đông Âu.

Trong khi đó, quân đội Nga đã triển khai 76.000 quân, hơn 10.000 phương tiện, 65 tàu chiến, 16 tàu hỗ trợ, 15 tàu ngầm và 200 máy bay chiến đấu và trực thăng cho các cuộc tập trận bất ngờ trên khắp cả nước.

An Bình
Theo RT