1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Mỹ tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm do nhà thầu quốc phòng Raytheon sản xuất.

Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm - 1
Thiết kế tên lửa siêu vượt âm của hãng Raytheon (Ảnh: Defence-blog).

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 18/7 tuyên bố quân đội nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm của nhà thầu quốc phòng Raytheon có trụ sở tại bang Massachusetts. Đây là lần 3 tên lửa có tốc độ nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh này được thử nghiệm thành công kể từ năm 2013.

Tên lửa này được phát triển theo chương trình phát triển Vũ khí Siêu vượt âm Hút khí (HAWC) do Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) chủ trì.

Đại diện của nhà thầu Raytheon Wes Kremer cho hay: "Việc nâng cao năng lực vũ khí siêu vượt âm là một nhiệm vụ quan trọng của đất nước và vụ thử nghiệm thành công vừa qua là một bước tiến quan trọng. Tên lửa được phóng đi từ máy bay và đã bay theo quỹ đạo mà các kỹ sư của Raytheon đã thiết kế".

Hai tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ là Raytheon và Lockheed Martin đều đang nỗ lực cạnh tranh để giành được hợp đồng từ chương trình HAWC. Tuy nhiên, nhà thầu Raytheon đang chiếm ưu thế vì tên lửa của hãng Lockheed Martin đã có một lần thử nghiệm thất bại.

Vụ thử tên lửa vừa qua của Mỹ là nhằm đáp lại tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc đưa các tên lửa chống hạm siêu vượt âm Zicron vào biên chế trong lực lượng hải quân nước này từ cuối năm 2022.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả Zircon là một phần của hệ thống vũ khí tiên tiến thế hệ mới của quân đội Nga và có thể được sử dụng trong cả mục đích tấn công cũng như phòng thủ. Với tốc độ bay có thể đạt đến mức nhanh gấp 11 lần tốc độ âm thanh (khoảng 13.500 km/h), tên lửa này được xem là "không thể cản phá", ngay cả với những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới.

Theo Reuters