1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Mỹ thất vọng vì Israel miễn cưỡng chia sẻ kế hoạch trả đũa Iran

Thanh Thành

(Dân trí) - Israel vẫn từ chối chia sẻ cho Mỹ về kế hoạch trả đũa Iran, ngay cả khi Nhà Trắng đang thúc giục đồng minh thân cận nhất ở Trung Đông không tấn công các cơ sở dầu mỏ hoặc địa điểm hạt nhân.

Mỹ thất vọng vì Israel miễn cưỡng chia sẻ kế hoạch trả đũa Iran - 1

Binh sĩ Israel trong một cuộc tập trận chiến đấu (Ảnh: Anadolu Agency).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng sẽ tránh được việc lặp lại các cuộc tấn công bất ngờ của Israel, chẳng hạn như vụ hạ thủ lĩnh Hezbollah, vốn có nguy cơ bùng nổ chiến sự khắp Trung Đông. 

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết, Israel cho đến nay vẫn từ chối tiết lộ cho chính quyền Tổng thống Biden thông tin chi tiết về kế hoạch trả đũa Tehran, ngay cả khi Nhà Trắng đang thúc giục đồng minh thân cận nhất ở Trung Đông không tấn công các cơ sở dầu mỏ hoặc địa điểm hạt nhân của Iran vì lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực đang lan rộng.

Phía Mỹ cũng thất vọng vì họ liên tục bị bất ngờ trước các hành động quân sự của Israel ở Gaza và Li Băng, và đang tìm cách ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa.

Một số người hy vọng Washington sẽ biết rõ về những kế hoạch mà Israel đang cân nhắc khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant tại Lầu Năm Góc dự kiến diễn ra trong ngày 9/10 giờ địa phương. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Gallant đã hoãn chuyến đi đến Mỹ.

Theo các nguồn tin, trong cuộc điện đàm hôm 6/10, Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Gallant đã thảo luận về các phản ứng đáp trả tiềm năng nhưng đây không phải là quyết định cuối cùng của Israel về những gì họ có thể làm và thời điểm nào sẽ tiến hành. Trong cuộc thảo luận, phía Mỹ đồng ý hỗ trợ Israel các phương án trả đũa, bao gồm thông tin tình báo cũng như các cuộc không kích.

Các quan chức Israel đã họp vào sáng 6/10 để thảo luận về các phương án phản ứng, theo hai quan chức Mỹ. Phía Mỹ cho biết họ không tin rằng Israel đã đưa ra quyết định cuối cùng về các chi tiết cụ thể của phản ứng đáp trả nhưng cho biết đã thu hẹp và hoàn thiện các phương án sau các cuộc họp bổ sung.

Các quan chức Mỹ cho biết, các phương án vẫn đang được xem xét là nhắm vào cơ sở hạ tầng tình báo và quân sự, phòng không và các cơ sở năng lượng của Iran. Cũng theo nguồn tin, hai Bộ trưởng Gallant và Austin đã không thảo luận vấn đề các cơ sở hạt nhân có thể nằm trong mục tiêu.

Theo nguồn tin này, Mỹ có thể nhắm vào các cơ sở của Iran trên biển hoặc cố gắng phá vỡ sự hỗ trợ quân sự của Tehran cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực bằng cách tấn công các địa điểm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hỗ trợ các nhóm quân sự ở Yemen hoặc Syria.

Một cuộc tấn công của Mỹ vào một mục tiêu của Iran có thể được coi là phòng thủ nếu loại bỏ được mối đe dọa có thể xảy ra đối với Washington hoặc các đồng minh, giống như các cuộc tấn công trước đây của Mỹ vào các mục tiêu có liên quan đến Iran bên trong Yemen, Iraq và Syria.

Nhưng vấn đề là các quan chức Mỹ cho biết họ vẫn chưa biết thời điểm Israel tấn công trả đũa hoặc mục tiêu mà Tel Aviv có thể nhắm tới.

Họ nhấn mạnh rằng mặc dù Mỹ có ý định ủng hộ quyền tự vệ của Israel, nhưng vẫn chưa có quyết định nào về bất kỳ hành động nào của Washington. Ba quan chức Nhà Trắng cho biết họ hy vọng chính phủ ông Biden sẽ không trực tiếp ủng hộ phản ứng của Israel mà thay vào đó sẽ hỗ trợ Tel Aviv bằng cách ban hành các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Iran.

Theo họ, việc Israel không đưa ra cho Mỹ những đảm bảo cụ thể về việc sẽ thông báo về các kế hoạch của mình trước khi hành động đã khiến Washington ít có khả năng đóng vai trò tích cực trong các phản ứng đáp trả của Tel Aviv.

Tháng trước, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nơi ở của thủ lĩnh Hezbollah ở Li băng Hassan Nasrallah mà không thông báo trước cho Mỹ. Vụ tập kích, xảy ra khi Washington đang hy vọng hoàn tất kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và Li băng, đã khiến các quan chức cấp cao của Mỹ bất ngờ.

Bộ trưởng Austin đã thất vọng vì Lầu Năm Góc không có đủ thời gian để bố trí lực lượng của mình để có thể bảo vệ Israel hoặc bảo vệ binh sĩ Mỹ đồn trú ở gần đó, các quan chức quốc phòng cho biết.

Với việc Israel thề sẽ đáp trả vụ Iran phóng gần 200 tên lửa nhằm vào nước này, các quan chức Mỹ hy vọng lần này họ sẽ có nhiều thông tin hơn về một cuộc tấn công tiềm tàng để Mỹ có thể đóng vai trò lớn hơn.

Trong năm nay, có thời điểm, Israel đã nghe theo lời khuyên can của Mỹ như việc thuyết phục Tel Aviv không tấn công Hezbollah ở Li Băng dựa trên thông tin tình báo sai lệch chỉ vài ngày sau cuộc tấn công chớp nhoáng của Hamas hôm 7/10.

Theo WSJ