1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Hé lộ đề nghị "bù đắp" của Mỹ với Israel để tránh tấn công Iran

Thành Đạt

(Dân trí) - Truyền thông Israel đưa tin Mỹ đã đề nghị cấp cho Israel một "gói bù đắp" nếu nước này không tấn công một số mục tiêu ở Iran.

Hé lộ đề nghị bù đắp của Mỹ với Israel để tránh tấn công Iran - 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Getty).

Đài phát thanh Israel Kan ngày 6/10 đưa tin, sau cuộc tấn công bằng khoảng 200 tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel hôm 1/10, các quan chức Israel và Mỹ đã có các cuộc thảo luận về việc tiến hành một cuộc tấn công trả đũa Tehran.

Trong các cuộc thảo luận với phía Israel, các quan chức Mỹ đã đề nghị hỗ trợ ngoại giao rộng hơn và hỗ trợ quân sự bổ sung nếu một số mục tiêu nhất định ở Iran không bị tấn công.

Đài phát thanh dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel cho biết nước này "luôn xem xét ý kiến của Mỹ, đồng minh của Israel, và sẵn sàng lắng nghe họ, nhưng sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ công dân và an ninh của đất nước".

Israel đã chính thức tuyên bố rằng sẽ đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran, nhưng phương thức, địa điểm và thời gian của đòn đáp trả vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch hoặc phê duyệt.

Theo Kan, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng Michael Kurilla, đang ở Israel và tham dự các cuộc họp với các lãnh đạo an ninh của Israel.

Đêm 1/10, Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa nhằm vào Israel và 90% tên lửa đánh trúng mục tiêu. Iran cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả các vụ ám sát của Israel nhằm vào thủ lĩnh Hezbollah và Hamas, 2 lực lượng trong "Trục kháng chiến" do Iran dẫn dắt.

Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, giới chức nước này tin rằng Israel chưa đi đến quyết định cuối cùng về biện pháp đáp trả Iran.

Một số nhà quan sát nhận định, Israel có thể nhắm tới các cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran hoặc làm suy yếu hệ thống phòng không của nước này. Ngoài ra, Israel cũng có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự, cơ sở hạt nhân hoặc tòa nhà quan trọng ở Iran.

Về phía Israel, Đại sứ tại Liên hợp quốc Danny Danon nói, Israel có "rất nhiều lựa chọn" để trả đũa và sẽ sớm cho Tehran thấy sức mạnh của Tel Aviv.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó tuyên bố Iran sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình, trong khi Washington khẳng định sẽ phối hợp với đồng minh Israel để đảm bảo Iran phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho hay, Tehran đã sẵn sàng đáp trả một cuộc tấn công như vậy.

"Bất kỳ hình thức tấn công quân sự hay các hành động vượt lằn ranh đỏ nào cũng sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt từ các lực lượng vũ trang của chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông không ủng hộ Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran để đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Tehran.

"Chúng tôi sẽ thảo luận với đối tác Israel về những gì họ sẽ làm. Tất cả thành viên nhóm G7 đều đồng tình rằng họ có quyền đáp trả nhưng nên hành động tương xứng", ông nói.

Theo Sputnik