1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tháo dỡ tàu ngầm tấn công hạt nhân Miami

(Dân trí) - Hải quân Mỹ đã quyết định tháo dỡ tàu ngầm hạt nhân USS Miami thay vì sửa chữa nó do ngân sách bị cắt giảm và chi phí sửa chữa quá cao, sau khi con tàu bị hư hại nặng trong một vụ hỏa hoạn hồi năm ngoái.

Casey James Fury đã cố tình phóng hỏa tàu ngầm Miami hồi năm ngoái.

Casey James Fury đã cố tình phóng hỏa tàu ngầm Miami hồi năm ngoái.

"Việc cho tàu ngầm Miami ngừng hoạt động là một quyết định khó khăn. Quyết định được đưa ra sau một cuộc phân tích kỹ lưỡng và đây không phải là một quyết định nóng vội", Thiếu tướng hải quân Rick Breckenridge, người đứng đầu đơn vị tác chiến dưới biển tại Lầu Năm Góc, cho biết trong một tuyên bố ngày 6/8.

Ông Breckenridge nói thêm rằng việc sửa chữa con tàu có thể làm trì hoãn hoạt động của hàng chục tàu khác do ngân sách bị cắt giảm và ảnh hưởng tới sự sẵn sàng của hải quân.

Một nhân viên đóng tàu, Casey James Fury, ở Portsmouth, bang New Hampshire, đã bị kết án tù 17 năm sau khi thừa nhận phóng hỏa tàu ngầm Miami, khi nó đang trải qua cuộc đại tu kéo dài 20 tháng tại xưởng đóng tàu của hải quân Mỹ tại Kitterny, bang Maine hồi tháng 5/2012.

Hơn 100 nhân viên cứu hỏa đã phải mất 12 giờ mới dập tắt được đám cháy trên tàu ngầm tấn công. 7 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn đã làm hư hại các ngăn trên tàu, trong đó có khu vực ở của thủy thủy, một trung tâm kiểm soát và điều khiển, và ngăn ngư lôi. Khi xảy ra hỏa hoạn, các vũ khí đã được di dời khỏi tàu để sửa chữa và ngọn lửa không lan tới khía sau tàu ngầm, nơi có lò phản ứng hạt nhân.

Hồi năm ngoái, hải quân Mỹ thông báo có ý định sửa chữa Miami để đưa nó trở lại phục vụ vào năm 2015. Hải quân cho hay việc sửa chữa sẽ giúp con tàu 22 năm tuổi phục vụ thêm 10 năm nữa.

Hải quân Mỹ năm ngoái ước tính rằng chi phí sửa chữa tàu Miami tiêu tốn ít nhất 450 triệu USD, và ít nhất 94 triệu USD đã được chi để lên kế hoạch công việc sửa chữa. Tuy nhiên, các ước tính về chi phí sửa chữa đã tăng lên đáng kể trong năm qua.

Các thượng nghị sĩ Mỹ, Susan Collins và Angus King của bang Maine và Kelly Ayotte của bang New Hampshire, đã ra một tuyên bố bày tỏ sự thất vọng với quyết định cho "về hưu" tàu ngầm Miami.

"Chúng tôi thất vọng với quyết định của hải quân về việc không tiếp tục sửa chữa USS Miami. Loại bỏ Miami đồng nghĩa với một sự mất mát đối với hạm đội tàu ngầm hạt nhân của chúng ta - một hậu quả không may mữa của việc cắt giảm ngân sách trên diện rộng... Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cùng nhau tìm một giải pháp ngân sách đáng tin cậy để bù vào việc cắt giảm ngân sách", tuyên bố của các nghị sĩ Mỹ viết.

USS Miami là một tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của hải quân Mỹ. Đây là con tàu thứ 3 được đặt tên theo thành phố Miami. Tàu được biên chế trong hải quân Mỹ từ năm 1990.

An Bình
Theo AP