1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết

(Dân trí) - Khu vực Trung Tây và Đông Bắc Mỹ đang trải qua những ngày giá rét kỷ lục với nhiệt độ có nơi lên tới -41 độ C. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng vì thời tiết quá khắc nghiệt.

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết

 

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết - 1

Một số khu vực tại Mỹ đang hứng chịu thời tiết lạnh khắc nghiệt như Bắc Cực, khiến 7 người chết. Cuộc sống của người dân đảo lộn nghiêm trọng và khiến 2.500 chuyến bay bị hủy bỏ. Trong ảnh: Chim bồ câu co ro trong tiết trời lạnh giá.

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết - 2

Hai người đã chết ở Detroit, Michigan sau khi nhiệt độ giảm nhanh chóng vào tối ngày 29/1 (giờ địa phương). Trong khi đó, một cơn bão tuyết ở khu vực Trung Tây đã khiến 5 người khác qua đời. Trong ảnh: Nước sôi đóng băng tức khắc sau khi một người đàn ông ở Barrington, Illinois hắt ra ngoài không khí.

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết - 3

Nhiệt độ ở một số khu vực ở Trung Tây nước Mỹ đã tụt xuống -40 độ C, thấp hơn nhiệt độ ở Nam Cực vào ngày hôm qua.

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết - 4

Tuyết phủ trắng xóa ở Chicago đã khiến người dân ở đây liên tưởng tới khung cảnh Chiberia (cách chơi chữ ngụ ý rằng khu vực này lạnh như Siberia của Nga).

 

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết - 5

Mặt hồ Michigan đóng băng trong thời tiết giá lạnh. 

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết - 6

Một chiếc áo bỏ quên ngoài gió lạnh đã đóng băng hoàn toàn.

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết - 7

Hiện trường một vụ tai nạn do tuyết rơi dày dẫn tới trơn trượt và giảm tầm nhìn.

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết - 8

Băng tuyết xuất hiện như Bắc Cực ở khu vực gần hồ Michigan. 

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết - 9

Hơi lạnh bốc lên trên sông Chicago

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết - 10

Tại Chicago, các nhân viên đường sắt buộc phải châm lửa đốt đường ray nhằm ngăn đóng băng để tàu hỏa có thể di chuyển bình thường. 

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết - 11

Thử nghiệm nước sôi hắt ra đóng băng ở Chicago.

Mỹ tê liệt trong giá rét kỷ lục -41 độ C, 7 người chết - 12

Trong điều kiện lạnh lẽo quá khắc nghiệt, khung cảnh vạn vật đóng băng đã xảy ra. Cơ quan dự báo thời tiết cũng cảnh báo rằng người dân ra đường không nên thở mạnh nhằm tránh bị tổn thương đường hô hấp và phổi.

Đức Hoàng

Ảnh: Reuters