1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ tập trung phát triển các loại tên lửa chống hạm

(Dân trí) - Từ lâu Mỹ được coi là cường quốc số một về hải quân trên thế giới nhưng trước sự phát triển của quân đội Trung Quốc thời gian qua, Hải quân Mỹ đang phải thay đổi chiến lược, cụ thể là chi hàng triệu USD để phát triển các tên lửa chống hạm.

Tàu chiến Mỹ phóng thử tên lửa. (Ảnh: AFP)
Tàu chiến Mỹ phóng thử tên lửa. (Ảnh: AFP)

Lần cuối cùng một tàu chiến Mỹ bắn hạ tàu đối phương cách đây 27 năm. Đó là khi tàu USS Simpson tấn công tàu của Iran trong một động thái đáp trả việc đối phương cài mìn nhằm vào tàu của Mỹ. Kể từ sau sự kiện này, Mỹ luôn nắm thế áp đảo ở các đại dương trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh của Hải quân Trung Quốc có thể đe dọa tới khả năng áp đảo của Hải quân Mỹ và Lầu Năm Góc đang phải đưa ra những sách lược để đối phó.

Kể từ năm 1977, Hải quân Mỹ thường sử dụng loại tên lửa chống hạm Harpoon. Tuy nhiên, giới chức Mỹ ngày nay lo ngại Hải quân Trung Quốc đủ sức phá hủy hoặc đánh chặn tên lửa Harpoon. Do vậy, Mỹ đang tìm kiếm những giải pháp giúp họ sở hữu những loại tên lửa chống hạm hiện đại và mạnh hơn.

Một trong những lựa chọn được tính đến đó là trang bị thêm cho tên lửa Tomahawk. Đây là loại vũ khí từng được kiểm nghiệm qua nhiều trận chiến song tên lửa này có mục đích thiết kế ban đầu là nhắm tới các mục tiêu trên bộ. Lầu Năm Góc đã bắt đầu thử nghiệm tên lửa Tomahawk chuyển đổi từ tháng Giêng vừa qua và tin rằng phiên bản Tomahawk chống hạm có thể được triển khai trong vài năm tới.

Ngoài ra, Hải quân Mỹ cũng đang nghiên cứu phát triển riêng mẫu tên lửa tầm xa chống hạm. Đây là loại tên lửa được phát triển từ một mẫu tên lửa thiết kế cho máy bay chiến đấu Mỹ.

Phó Đô đốc Thomas Rowden, Chỉ huy một đơn vị của Hải quân Mỹ, cho trang tin Aviation Week hay: "Những phiên bản tên lửa cải tiến sẽ buộc các đối thủ của Mỹ "thức tỉnh và thay vì lo ngại về những tàu sân bay hay ngư lôi phóng đi từ tàu ngầm, hiện giờ họ phải lo ngại về những tàu chiến của chúng tôi và khả năng tấn công từ các tên lửa đời mới".

Mỹ cũng đang cân nhắc xây dựng các phi đội máy bay ở khu vực Thái Binh Dương, trải dài từ Palau tới Philippines. Phương thức này sẽ giúp quân đội Mỹ hạn chế nguy cơ rơi vào thế bị động khi xảy ra một vụ tấn công tên lửa nhằm vào bất cứ căn cứ không quân nào của nước này.

Giới chức Mỹ hiện lo ngại về chiến lược quy mô lớn của Hải quân nước này. Với hơn 300 tàu chiến trong các hạm đội, Trung Quốc có thể nhanh chóng giành lợi thế trước Mỹ nếu nước này muốn tiếp cận và nắm quyền chủ động ở Thái Bình Dương. Lầu Năm Góc cũng rất lo ngại về tên lửa đạn đạo diệt hạm Đông Phong DF-21D của Trung Quốc.

Loại tên lửa đạn đạo này có thể mang tới những rắc rối tại các khu vực như Biển Đông, nơi Mỹ và Trung Quốc đối đầu căng thẳng do các hoạt động xây dựng trái phép mà Bắc Kinh tiến hành thời gian qua.

Để phản đối các hành động xây dựng đảo nhân tạo của Bắc Kinh, Washington đã cử tàu khu trục USS Lassen tới tuần tra ở khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc.

Nếu xảy ra một cuộc xung đột tại khu vực này, các chuyên gia cho rằng Lầu Năm Góc sẽ không dễ dàng giành lợi thế. "Mỹ sẽ mất tàu chiến, máy bay và các binh sĩ. Thách thức mà Trung Quốc đặt ra đang ngày càng trở nên hiện hữu", ông Ochmanek đánh giá.

Ngọc Anh

Theo Sputnik