1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Số tên lửa bị mất ở Libya chưa đưa ra nước ngoài

(Dân trí) - Một quan chức Mỹ hôm qua cho hay hầu hết tên lửa phòng không vác vai bị mất của Libya hiện vẫn đang ở nước này và chúng cần phải được thu hồi trước khi rơi vào tay phiến quân bên ngoài Libya.

 
Mỹ: Số tên lửa bị mất ở Libya chưa đưa ra nước ngoài - 1


Chuyên gia về MANPADS của Mỹ cho rằng hầu hết tên lửa bị mất của Libya vẫn chưa bị đưa ra nước ngoài.
 

Cựu lãnh đạo Libya Muammar Gahdafi có khoảng 20.000 tên lửa và hầu hết số tên lửa này bị cướp phá trong cuộc chiến dẫn đến chấm dứt hơn 40 năm nắm quyền của ông. Nhiều người lo ngại chúng có thể rơi vào tay chi nhánh al-Qaeda tại bắc Phi.

 

Số tên lửa này, thường được gọi là MANPADS hay “hệ thống phòng không con người mang vác được”, rất được các nhóm phiến quân ưa chuộng vì chúng nhẹ và dễ dàng mang vác, cũng như dùng khá đơn giản. Về mặt lý thuyết nó có thể bắn hạ được máy bay dân dụng.

 

Derrin Smith, cố vấn của chính phủ Mỹ về MANPADS cho biết, phán đoán cho rằng một lượng lớn vũ khí trên đã được đưa ra khỏi Libya tới các căn cứ của al-Qaeda ở sa mạc Sahara chưa được hiện thực.

 

“Tại thời điểm này, có vẻ như hầu hết số MANPADS vẫn đang nằm trong tay của các cá nhân Libya. Vì vậy chúng tôi sẽ làm việc với chính phủ để phục hồi lại số vũ khí này, về dưới sự kiểm soát của chính phủ trung ương”, ông Smith cho biết trong cuộc họp báo ở thủ đô Algeria.

 

“Tin xấu là không ai có thể biết được con số vũ khí chính xác nằm bên ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Sẽ phải mất nhiều tháng để đưa ra được một con số hợp lý.”

 

Đảm bảo an toàn cho các kho vũ khí

 

Trong cuộc chiến hỗn loạn nhằm chấm dứt hơn 40 năm cầm quyền của ông Gadhafi, bản thân các chiến binh địa phương đã cướp các kho vũ khí để tự trang bị cho mình.

Hầu hết họ là những người trung thành với chính phủ được phương Tây ủng hộ hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề lớn được đặt ra là họ đang bảo quản những vũ khí này như thế nào.

 

Các chuyên gia an ninh cho rằng MANPADS có thể đến tay các phiến quân hoặc bọn buôn lậu và được đưa qua biên giới lỏng lẻo ở miền nam Libya, vào nước láng giềng Algeria, Mali, Mauritania và Niger.

 

Chi nhánh al-Qaeda ở bắc Phi AQIM hiện đang hoạt động ở sa mạc Sahara, sa mạc trải dài khắp các nước trên. Một thủ lĩnh của AQIM trước đó cho biết nhóm này đã tận dụng cuộc chiến ở Libya để lấy vũ khí.

 

Theo ông Smith, tên lửa vác vai và các thiết bị khác đi kèm trong kho vũ khí của Libya cho đến nay chưa được tìm thấy trong những chuyến hàng chở vũ khí bị chặn ở Sahara.

 

“Chúng tôi chưa nhận được nhiều dấu hiệu cho thấy MANPADS đang được di chuyển trong khu vực”, ông Smith khẳng định.

 

Ông cho biết các chuyên gia vũ khí của Mỹ phối hợp với chính phủ mới của Libya đã thống kê được một số kho tên lửa vác vai ở Libya.

 

“Số vũ khí được kiểm kê là các mẫu tên lửa đất đối không SA-7 cũ của Liên Xô”, ông Smith cho hay. “Một số tên lửa đã được phục hồi đã bị cũ và không còn hoạt động. Nhiều tên lửa khác hiện vẫn còn ở nguyên trong container và là những tên lửa hoạt động tốt”.

 

Phan Anh

Theo Reuters