1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ viện trợ quân sự lớn chưa từng có cho Israel

(Dân trí) - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice hôm 6/6 thông báo Washington sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự lớn chưa từng có cho Israel, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Reuters)

Trang tin Sputnik dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice cho biết, đây sẽ là gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước tới nay của Mỹ dành cho một nước khác.

Gói viện trợ, trị giá trong khoảng từ 37,5 - 40 tỷ USD, sẽ góp phần hỗ trợ chương trình hiện đại hóa hệ thống phòng thủ tên lửa và hạm đội máy bay của Israel. Gói viện trợ này là một phần trong “lợi ích lâu dài của Mỹ”, bà Rice cho biết thêm.

“Khi Hamas (Tổ chức kháng chiến hồi giáo Hamas) đào đường hầm để bắt cóc và sát hại người Israel, Israel không đơn độc; khi Israel bị loại ra khỏi cuộc chơi ở Liên Hợp Quốc, Israel không đơn độc; khi những lực lượng hiếu chiến tấn công quyền được sinh tồn của Israel, Israel không đơn độc”, bà Rice nói.

Mặc dù số tiền Mỹ cam kết viện trợ cho Israel lên tới con số kỷ lục, nhưng chính quyền Tổng thống Barack Obama vẫn phải tìm cách đàm phán với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để quốc gia Trung Đông này đồng ý tiếp nhận. Trước đó, ông Netanyahu đã khước từ những gói viện trợ tương tự của Mỹ vì những điều khoản đi kèm sẽ giới hạn khả năng của Israel trong việc vận động thêm những khoản viện trợ khác từ Mỹ trong vòng 10 tới.

Gói viện trợ được đưa ra trong bối cảnh Israel được cho là có những động thái ngả về phía Nga. Hôm 6/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có chuyến thăm Nga nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Trong khi đó, hồi tháng 3, ông Netanyahu đã từ chối thăm Mỹ và gặp Tổng thống Barack Obama.

Quan hệ Israel - Mỹ trở nên bớt ấm nồng kể từ sau khi Mỹ đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran - quốc gia đối đầu với Israel hồi tháng 7 năm ngoái.

Thành Đạt

Theo Sputnik