Mỹ sẽ đơn phương trừng phạt Iran?

(Dân trí) - Mỹ hôm qua 29/8 lên tiếng đe doạ trừng phạt Iran nếu nước này không chịu ngừng việc làm giàu uranium vào hạn chót là ngày 31/8, bất chấp việc Liên Hợp Quốc có thông qua nghị quyết trừng phạt Tehran hay không.

Theo một quan chức chính quyền Mỹ thì họ đang chuẩn bị thành lập một liên minh độc lập với Liên Hợp Quốc để phong toả tài sản và cấm vận thương mại với Tehran.

 

“Rất có thể Mỹ sẽ trừng phạt Iran như cách mà chúng tôi đã làm đối với Iraq trước đây”, quan chức Mỹ giấu tên này cho biết.

 

Động thái này của Mỹ cho thấy Mỹ đã tỏ ra mất kiên nhẫn đối với Iran, nước vốn không chịu ngưng các hoạt động làm giàu uranium, điều có thể dẫn tới việc sản xuất bom hạt nhân. Ngoài ra điều này cũng cho thấy Mỹ không hài lòng với các quyết định “chậm chạp” của Liên Hợp Quốc.

 

Nga và Trung Quốc, hai nước thành viên Hội đồng Bảo an (HĐBA), hiện chưa có phản ứng gì trước lời tuyên bố từ phía Mỹ. Trước đó, Nga và Trung Quốc đều phản đối tất cả các biện pháp trừng phạt hay cấm vận Iran và mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay theo con đường ngoại giao.

 

Trong khi đó, phản ứng trước tuyên bố mang tính đe doạ của Mỹ, người phát ngôn của Iran nói rằng lời tuyên bố của Mỹ là một sự “xúc phạm” tới HĐBA và Mỹ không xứng đáng là một thành viên của Liên Hợp Quốc.

 

Vào tháng 7/2006, HĐBA đã nhất trí thông qua một nghị quyết yêu cầu Iran phải ngưng mọi hoạt động liên quan tới việc làm giàu urnanium trước thời hạn 31/8 nếu không sẽ bị trừng phạt.

 

Mặc dù thời hạn này đang tới gần nhưng không có một dấu hiệu nào cho thấy Iran sẽ tuân thủ nghị quyết này của HĐBA. Trong câu trả lời gói đề xuất đàm phán hạt nhân của phương Tây vào này 22/8 vừa qua, Iran cho biết họ sẽ không bao giờ ngưng làm giàu uranium cho dù là tạm thời.

 

Thời gian gần đây, Iran đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn diễn ra trong nhiều ngày để chuẩn bị đối phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Iran cũng vừa đưa vào sử dụng một nhà máy sản xuất nước nặng phục vụ việc nghiên cứu hạt nhân.

 

Mặc dù Iran sẽ khó chấp hành thời hạn 31/8, HĐBA nhiều khả năng sẽ phải đợi tới giữa tháng 9/2006 mới quyết định có trừng phạt Iran hay không vì cần phải có báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) về vấn đề này.

 

Nguyên Hưng

Theo AP, Los Angeles Times