Mỹ: Sẽ chỉ tái thiết Gaza khi Hamas giải giáp vũ khí
(Dân trí) - Đặc phái viên hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Gaza sẽ không được tái thiết nếu có nguy cơ bị "các phần tử quá khích tấn công chiếm giữ hoặc bị phá hủy".

Các tòa nhà tại Gaza bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Israel ngày 6/8 (Ảnh: Getty).
"Mỹ sẽ không cho phép tái thiết Gaza cho đến khi vùng lãnh thổ của người Palestine này được phi quân sự hóa hoàn toàn" ông Jared Kushner, Đặc phái viên hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sau các cuộc gặp với giới chức Hamas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Ông Kushner, con rể của ông Trump, đã có cuộc gặp hiếm hoi với các quan chức Hamas tại Cairo (Ai Cập) hôm 16/8 và trao đổi với Thủ tướng Netanyahu vào ngày hôm sau. Theo vị đặc phái viên này, Hamas đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với kế hoạch hòa bình của ông Trump và cam kết "từ bỏ vũ khí".
"Thời gian sẽ trả lời liệu điều đó có được thực hiện hay không", ông Kushner nói trên đài Fox News.
"Chúng tôi có kế hoạch tái thiết Gaza, nhưng sẽ không cho phép thực hiện việc này cho đến khi quá trình phi quân sự hóa diễn ra. Không ai muốn tiếp tục đổ tiền vào một nơi đã trải qua tình trạng bất ổn kéo dài như vậy, nếu nơi đó chỉ chực chờ bị các phần tử tấn công chiếm giữ hoặc lại bị phá hủy", ông nói thêm.
Ông Kushner cho biết Mỹ sẽ không hạn chế quyền tự vệ của Israel nếu có bất kỳ mối đe dọa cận kề nào.
Ông Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Tổng thống Trump, tuyên bố quân đội Israel sẽ không rút khỏi Gaza cho đến khi Hamas giải giáp vũ khí hoàn toàn. Tuy nhiên, các quan chức Hamas khẳng định rằng việc Israel rút quân và chấm dứt "mọi hình thức gây hấn" là "điều kiện tiên quyết cơ bản" để Hamas giải giáp vũ khí.
Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền, cả ở Israel và quốc tế, đã cáo buộc Tel Aviv cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các tòa nhà cao tầng, trong cuộc chiến với Hamas.
Hơn 73.000 người đã thiệt mạng tại Gaza kể từ tháng 10/2023, và gần như toàn bộ dân số 2 triệu người trước chiến tranh tại vùng lãnh thổ đông đúc này đã phải di dời.
Israel đã phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường và đổ lỗi cho Hamas về sự tàn phá tại Gaza.
Theo Liên hợp quốc, ít nhất 92% số nhà ở tại Gaza đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2025.
Ông Balakrishnan Rajagopal, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền có nhà ở, đã mô tả sự tàn phá này là "hủy diệt nhà ở" - thuật ngữ được định nghĩa là "việc phá hủy trên diện rộng hoặc có hệ thống đối với nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu cho sự sinh tồn của một cộng đồng dân cư".
Năm ngoái, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch tái phát triển Gaza thành một "Riviera của Trung Đông", liên hệ với địa danh nghỉ dưỡng nổi tiếng ven biển Địa Trung Hải, và đưa ra ý tưởng di dời người Palestine và tái định cư họ ở nơi khác. Đề xuất này đã bị các quốc gia Ả rập, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc nhanh chóng bác bỏ.





