1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sắp đưa Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

(Dân trí) - Tổng thống Barack Obama khẳng định sẽ sớm công bố quyết định về việc đưa Cuba ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố sau khi đã nhận được đề xuất chính thức từ Bộ Ngoại giao nước này.

Mỹ sắp đưa Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố
Tổng thống Obama đưa ra tuyên bố tại Jamaica, nơi ông có chuyến thăm ngắn trước khi tới Panama tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ (Ảnh: wsj)

Tổng thống Obama đưa ra tuyên bố trên ngày hôm qua 9/4 khi đang thực hiện chuyến thăm ngắn tới Jamaica trước khi tới Panama dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức gửi đề xuất lên Tổng thống Barack Obama về việc đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, một động thái đầy tích cực ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ sắp diễn ra tại Panama.

Bộ Ngoại giao đã đánh giá xong việc có đưa Cuba ra khỏi danh sách khủng bố hay không. Hiện đề xuất đã được gửi tới Nhà Trắng. Đội ngũ cố vấn của tôi sẽ nghiên cứu toàn diện về đề xuất này trước khi trình lên cho tôi ký phê duyệt”, ông Obama cho biết tai cuộc họp báo ngắn.

“Hôm nay tôi chưa thể thông báo chính thức về những khuyến nghị đó là gì nhưng sẽ sớm có tuyên bố về việc này trong ngày 10/4”, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định.

Cuba bị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa vào danh sách bảo trợ khủng bố từ năm 1982, cùng với Iran và Syria. Kèm theo đó, cả ba nước đã phải hứng chịu nhiều biện pháp trừng phạt hà khắc về tài chính, thương mại và chính trị.

Vì thế, việc đưa Cuba ra khỏi danh sách này sẽ giúp phá tan rào cản lớn nhất trong việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba.

Nó cũng mở đường cho việc mở lại đại sứ quán ở mỗi nước, vốn được Chính quyền Obama kỳ vọng sẽ được thực hiện trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ trong hôm nay và ngày mai.

Giới phân tích dự đoán nhiều khả năng ông Obama sẽ công bố quyết định đưa Cuba ra khỏi danh sách nói trên tại hội nghị cấp châu lục này khi ông có cuộc gặp lịch sử với Chủ tịch Cuba Raul Castro. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước kể từ khi tuyên bố bình thường hóa quan hệ song phương hôm 27/12/2014.

Vũ Anh