1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ rút nhiều nhân viên ngoại giao khỏi Pakistan vì lo bị khủng bố

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Mỹ hôm nay đã ra lệnh rút toàn bộ các nhân viên chính phủ không thiết yếu khỏi tòa lãnh sự tại thành phố Lahore của Pakistan, sau khi nhận được thông tin về một mối “đe dọa rõ ràng”.

Lính gác bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Lahore
Lính gác bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Lahore

Hãng tin BBC dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ ngoại giao Mỹ cho biết ngoài mệnh lệnh trên, các nhân viên ngoại giao Mỹ còn lại tại Lahore cũng được khuyến cáo hạn chế những chuyến đi lại không thiết yếu tại quốc gia này.

Trong ngày hôm qua, Washington cũng phát đi một cảnh báo đi lại, khuyến cáo người dân không đến Pakistan nếu không thực sự cần thiết.

“Chúng tôi thực hiện việc rút nhân sự này do những lo ngại về một thông tin đe dọa đáng tin cậy nhắm cụ thể vào lãnh sự Mỹ tại Lahore”, vị quan chức này cho biết.

“Một cảnh báo đi lại cập nhật cũng đã được phát đi”, thông báo cho biết và khuyến cáo “các công dân Mỹ tại Lahore…nên hạn chế những chuyến đi lại không thiết yếu trong nước này, cảnh giác khu vực xung quanh nơi họ sinh sống hoặc rời đi, và có kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho riêng mình”.

Ngoài ra, cảnh báo còn cho biết “sự có mặt của một số nhóm khủng bố nước ngoài và bản địa đem đến một mối đe dọa tiềm tàng cho công dân Mỹ khắp Pakistan”.

Hiện chưa rõ khi nào lãnh sự Mỹ tại Lahore mới mở cửa trở lại.

Hôm Chủ nhật vừa qua Mỹ đã đóng cửa 19 cơ quan ngoại giao tại Trung Đông và châu Phi để đối phó với cái họ gọi là một mối đe dọa tấn công khủng bố.

Việc di tản tại Lahore là một biện pháp phòng ngừa và không có liên quan đến việc đóng cửa các cơ quan ngoại giao khác, hãng tin AP dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Trong khi đó chính quyền Pakistan đang đặt thủ đô trong tình trạng cảnh giác cao, đặc biệt là các tòa nhà chính phủ trọng yếu.

Hàng chục người chết vì khủng bố chỉ trong 2 ngày

Trong ngày hôm nay, Pakistan lại tiếp tục phải chứng kiến một vụ tấn công khủng bố nữa khi các tay súng nã đạn bên ngoài một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Quetta, phía Tây Nam nước này.

Vụ tấn công khiến 8 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong lúc đám đông người Hồi giáo dòng Sunni đang ra về sau khi hành lễ buổi sáng trong dịp lễ Eid al-Fitr

Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi hàng chục người thiệt mạng vì một vụ đánh bom tự sát cũng tại Quetta.

Trong vụ tấn công mới nhất, 4 nam giới chưa rõ danh tính đã nã đạn về phía xe của một cựu chính trị gia địa phương, làm 4 người thiệt mạng tại hiện trường. 4 người khác qua đời tại bệnh viện. Riêng vị chính trị gia Ali Madad Jatak của đảng nhân dân Pakistan thì không hề hấn gì.

Thanh Tùng
Theo BBC