1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói Taliban tiêu diệt thủ lĩnh IS

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà Trắng cho biết, lực lượng vũ trang Taliban đã tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Mỹ nói Taliban tiêu diệt thủ lĩnh IS  - 1
Các binh sĩ Taliban di chuyển trên xe bọc thép thu giữ được của Mỹ (Ảnh: EPA).

Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, lực lượng Taliban tại Afghanistan đã tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy danh tính của cụ thể của kẻ này chưa được công bố, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby hôm 25/4 tiết lộ đây chính là "kẻ chủ mưu vụ tấn công sân bay quốc tế Kabul" hồi năm 2021.

Ông John Kirby khẳng định, tổ chức khủng bố IS đã gặp phải những tổn thất nghiêm trọng trong năm nay, khi hàng loạt lãnh đạo cao cấp của nhóm này bị tiêu diệt. Theo ông Kirby, trùm khủng bố vừa bị tiêu diệt là lãnh đạo của ISIS-K, chi nhánh của IS tại Afghanistan. Đây cũng là một trong những đối thủ chính của lực lượng Taliban trong khu vực.

Vào cuối tháng 8/2021, 2 vụ đánh bom liên tiếp đã xảy ra tại khu vực sân bay quốc tế Kabul ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Vụ tấn công đã khiến hơn 180 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ. Hàng trăm người khác cũng đã bị thương sau vụ tấn công khủng bố này.

Tại thời điểm của vụ đánh bom, hàng ngàn người đã tập trung tại khu vực sân bay quốc tế Kabul để đợi lên các chuyến bay di tản cuối cùng rời khỏi Afghanistan trước khi lực lượng Taliban lên nắm quyền.

Phản ứng trước thông tin trên, Hạ nghị sĩ Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ bày tỏ sự hài lòng sau khi lãnh đạo nhóm ISIS-K bị tiêu diệt. Tuy nhiên, ông McCaul, một thành viên của đảng Cộng hòa, cũng nhấn mạnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden phải chịu một phần trách nhiệm khi để xảy ra vụ đánh bom nói trên.

Theo CBS