1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tiêu diệt chỉ huy cấp cao IS ở Syria

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ thông báo đã tấn công tiêu diệt một lãnh đạo cấp cao của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Mỹ tiêu diệt chỉ huy cấp cao IS ở Syria - 1

Một xe quân sự bọc thép của Mỹ di chuyển ở vùng ngoại ô Rumaylan ở tỉnh Hasakeh, phía đông bắc Syria (Ảnh minh họa: Quân đội Mỹ).

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 4/4 thông báo, quân đội nước này hôm qua đã thực hiện chiến dịch quân sự tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của IS ở Syria. Đây được xem là đòn giáng mới nhất vào nhóm khủng bố khét tiếng ở Trung Đông.

Theo Mỹ, Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri là kẻ bị cáo buộc lên kế hoạch các vụ tấn công của IS ở châu Âu và đứng sau việc xây dựng cơ cấu lãnh đạo cho nhóm khủng bố này.

Vào thời kỳ đỉnh điểm năm 2014, IS đã kiểm soát nhiều vùng ở Iraq và Syria trước khi bị đánh bại ở cả 2 quốc gia. IS ước tính có từ 5.000-7.000 thành viên, một báo cáo của Liên Hợp Quốc vào tháng 2 cho biết.

CENTCOM cho hay, trong vụ tấn công ngày 3/4 của Mỹ, không có dân thường bị thiệt mạng hoặc thương vong. Mỹ cảnh báo, IS vẫn tiếp tục gây ra mối đe dọa tới khu vực và hơn thế.

"Dù đã suy giảm sức mạnh, IS vẫn có thể thực hiện các chiến dịch trong phạm vi khu vực và có tham vọng tấn công vượt ra ngoài Trung Đông", thông báo viết, nhấn mạnh cái chết của al-Jabouri sẽ "tạm thời làm gián đoạn khả năng của IS trong việc lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài khu vực Trung Đông".

Mỹ hiện vẫn duy trì lực lượng hàng trăm binh sĩ tại các khu vực Al-Hasakah, Raqqa, Aleppo và Deir Ez-Zor, nơi chứa các mỏ dầu và khí đốt của Syria. Mỹ giải thích, họ phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương nhằm chống lại nhóm khủng bố IS ở Iraq và Syria để bảo đảm an ninh và ổn định cho khu vực.

Theo Reuters