1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nối lại viện trợ cho Pakistan với thoả thuận 1,6 tỷ USD

(Dân trí) - Sau một thời gian quan hệ rơi vào nguội lạnh, Mỹ đã quyết định nối lại viện trợ quân sự và kinh tế cho Pakistan với quy mô 1,6 tỷ USD. Trong số đó, Bộ ngoại giao Mỹ đã đệ trình quốc hội phê chuẩn gói hỗ trợ an ninh 300 triệu USD.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp gỡ thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp gỡ thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại Mỹ

Theo đài phát thanh Tiếng nói nước Nga, đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang được cải thiện sau khi trở nên nguội lạnh thời gian qua.

Phía Pakistan đã giận dữ khi Mỹ mở chiến dịch bí mật trên lãnh thổ nước mình để tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden mà không thông báo đầy đủ cho giới chức nước này. Ngoài ra các cuộc không kích của máy bay không người lái Mỹ đã khiến khoảng 400 dân thường Pakistan thiệt mạng.

Mới đây, thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã tới thăm Mỹ như một dấu hiệu cho thấy hai nước đang nối lại mối quan hệ.

So với những gói hỗ trợ trước thì lần này Mỹ dành cho Pakistan khoản tài trợ lớn hơn hẳn. Hồi tháng 6 vừa qua, Washington đã có dự định phân bổ 295 triệu USD cho Pakistan, nhưng nay con số này đã lên tới 1,6 tỷ USD, đài phát thanh Tiếng nói nước Nga khẳng định.

Phó đại diện đặc biệt của Bộ ngoại giao Mỹ tại Afghanistan và Pakistan Dan Feldman cho biết Washington muốn thấy một Pakistan ổn định và thịnh vượng.

Gói 300 triệu USD đã trình quốc hội

Trong khi đó hãng tin AFP dẫn lời phó phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, chính phủ nước này đã yêu cầu quốc hội phê chuẩn gói viện trợ an ninh 300 triệu USD cho Pakistan, vốn từng bị tạm dừng.

“Đây là một phần trong một tiến trình dài nhằm khôi phục hợp tác hỗ trợ an ninh, sau khi quá trình này bị trì hoãn trong giai đoạn 2011 và 2012 với những thách thức song phương”, phó phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf nói.

Diễn biến này đến giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp gỡ thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif - quan chức cấp cao nhất của Pakistan tới Mỹ trong vài năm trở lại đây.

Kể từ sau vụ biệt kích Mỹ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden và một vụ không kích của Mỹ làm 24 lính Pakistan thiệt mạng, viện trợ an ninh của Mỹ cho nước này đã bị gián đoạn. Tuy vậy khoản viện trợ dân sự 857 triệu USD vẫn được tiếp tục.

Bà Harf khẳng định gói viện trợ an ninh của Mỹ sẽ giúp các lực lượng an ninh Pakistan tăng cường năng lực, “một điều quan trọng để chống lại tình trạng bạo lực tại các khu vực biên giới phía Tây.

Thanh Tùng
Tổng hợp