1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nổi giận vụ máy bay do thám bị chiến đấu cơ Nga chặn đầu

(Dân trí) - Mỹ ngày 13/4 đã bày tỏ những lo ngại đối với Nga về việc một máy bay chiến đấu nước này chặn đầu "tùy tiện" và nguy hiểm đối với một máy bay do thám Mỹ trong không phận quốc tế, dấu hiệu căng thẳng mới nhất giữa Washington và Mátxcơva.

Một chiếc RC-135U của Mỹ (Ảnh:
Một chiếc RC-135U của Mỹ (Ảnh: AP)

Vụ việc xảy ra vào ngày 7/4 trên biển Baltic, khi một chiếc SU-27 Flanker của Nga chặn một máy bay do thám RC-135U của Mỹ và thực hiện điều mà Lầu Năm Góc miêu tả là các hành động nguy hiểm trên không.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, nói rằng máy bay Nga đã xoay mình ngay trước máy bay Mỹ và khoe bụng với phi công để chứng tỏ rằng máy bay được trang bị vũ khí. Ông Warren nói rằng phi công Nga có nguy cơ gây ra một vụ va chạm với máy bay Mỹ.

"Không rõ tại sao phi công này lại có một hành động tùy tiện như vậy. Có thể anh ta không được huấn luyện tốt. Có thể anh ta muốn chứng minh điều gì đó", ông Warren nói.

Giới chức Mỹ nói rằng chiếc RC-135U ở trong không phận quốc tế vào thời điểm đó.

Trong khi đó, Bộ quốc phòng Nga khẳng định các phi công nước này không làm gì sai, theo báo chí Nga.

Hãng tin Interfax dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết máy bay Mỹ đã di chuyển về phía biên giới Nga.

Một máy bay chiến đấu Nga "đã xuất kích, tiếp cận máy bay không rõ nguồn gốc và bay gần nó vài lần", sau đó máy bay lạ thay đổi lộ trình, ông Konashenkov nói.

Giới chức Mỹ nói rằng máy bay Nga đã tiếp cận máy bay Mỹ với tốc độ cao từ phía sau, sau đó vượt lên để thực hiện 2 cú chặn đầu, sử dụng "các động tác nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp" ở cự ly gần.

"Các hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp như vậy có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eileen Lainez nói.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã rơi vào "băng giá" sau khi Mỹ và các đồng minh châu Âu cáo buộc Mátxcơva can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Hồi cuối tháng 3, các máy bay chiến đấu của Thụy Điển đã chặn 4 máy bay Nga bay trong không phận quốc tế trên biển Baltic mà không bật thiết bị tiếp sóng.

Đại tá Warren cho hay thiết bị tiếp sóng của máy bay Mỹ RC-135U vẫn hoạt động, khẳng định nó "hoạt động phù hợp với các quy định hàng không dân sự quốc tế".

Bộ ngoại giao Mỹ nói nước này đã bày tỏ sự phản đối về vụ việc trên với Nga thông qua các kênh ngoại giao và chính thức.

An Bình