1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nổi giận chuyện Anh tham gia ngân hàng Trung Quốc

(Dân trí) - Các nỗ lực của Mỹ nhằm đối trọng với sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại châu Á đã vấp phải một trở ngại sau khi Anh quyết định gia nhập một ngân hàng mới được Bắc Kinh hậu thuẫn, có thể cạnh tranh với Ngân hàng thế giới.

Quyết định của Anh nhằm gia nhập AIIB khiến Mỹ không hài lòng (Ảnh:
Quyết định của Anh nhằm gia nhập AIIB khiến Mỹ không hài lòng (Ảnh: Bloomberg)
 
Bộ trưởng tài chính George Osborne ngày 12/3 cho hay Anh đã đề nghị tham gia Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB). Nếu được chấp thuận, Anh sẽ trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên trở thành thành viên của ngân hàng này.

“Tham gia AIIB ngay từ đầu sẽ tạo cơ hội chưa từng có cho Anh và châu Á để đầu tư và cùng nhau phát triển”, hãng tin AFP dẫn lời ông Osborne.

AIIB, với tổng số vốn 50 tỷ USD, đã được Bắc Kinh ca ngợi là một cách thức nhằm cung cấp tài chính cho các dự án cơ sở hạ tầng khắp châu Á, và được xem là đối thủ tiềm tàng của các thể chế có trụ sở tại Mỹ như Ngân hàng thế giới.

AIIB là một nhân tố quan trọng trong cuộc tranh giành quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác đã từ chối tham gia. Nhưng trong một động thái nhằm tăng cường quan hệ với Trung Quốc, London đã bất ngờ tuyên bố muốn tham gia ngân hàng này.
 
Trung Quốc hoan nghênh, Mỹ lo ngại

Bắc Kinh hôm nay đã hoan nghênh tuyên bố của Anh về việc gia nhập AIIB.

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định của phía Anh”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu trước báo giới ngày 13/3.

Theo ông Hồng, “nếu mọi việc tiến triển tốt”, Anh sẽ trở thành một thành viên thịnh vượng của ngân hàng vào cuối tháng này”.

“Ngân hàng sẽ học hỏi các kinh nghiệm tốt từ các ngân hàng hiện nay nhưng đồng thời cũng có cách thức nhằm giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động”, ông Hồng Lỗi nói.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bày tỏ sự không hài lòng đối với quyết của Anh. Tờ Financial Times đã dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ nói rằng London đưa ra tuyết định mà “không hề tham vấn gì với Washington”.

Còn hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Patrick Ventrell: “Chúng tôi tin rằng bất kỳ thể chế đa phương mới nào cũng phải tương đồng với các quy chuẩn cao của Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng phát triển khu vực”.

“Dựa trên nhiều cuộc thảo luận, chúng tôi có những lo ngại về việc liệu AIIB có đáp ứng các tiêu chuẩn này hay không, đặc biệt liên quan tới quản trị và các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội”, ông Ventrell nói.

Thủ tướng Anh David Cameron đã mạnh mẽ tìm kiếm các thỏa thuận mới với Trung Quốc, gây ra sự chỉ trích rằng các mục tiêu kinh tế đã buộc London dịu bớt những chỉ trích đối với Bắc Kinh về các vấn đề chính trị và nhân quyền.
 
Đáp lại tuyên bố mới nhất của Anh, Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim nói ông ủng hộ các mục tiêu của AIIB.
 
"Từ góc độ sự cần thiết của việc chi tiêu nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng, chúng tôi hoan nghênh việc thành lập AIIB", ông Jim Yong Kim nói.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc và 20 quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Campuchia, Philippines, Việt Nam, đã ký biên bản ghi nhớ về việc thành lập AIIB, đặt trụ sở tại Bắc Kinh.

Nhưng Thủ tướng Úc Tony Abbott đã tỏ ra không mấy ủng hộ AIIB và nói rằng các hành động của ngân hàng cần phải minh bạch. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama, người gặp ông Abbott bên lề một hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh hồi năm ngoái, nhất trí rằng ngân hàng phải minh bạch, có trách nhiệm và thực sự đa phương. 

“Đây cũng là những quy định mà Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) hay bất kỳ thể chế quốc tế nào khác cũng cần phải tuân thủ”, ông Obama nhấn mạnh.

An Bình