1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Nổ súng ngoài trường học, 3 người bị thương

(Dân trí) - Một vụ nổ súng bên ngoài một trường trung học tại thành phố Portland, bang Oregon ngày 12/12 đã khiến hai bé trai và một bé gái bị thương, trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 2 năm vụ thảm sát Sandy Hook, tại Connecticut.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng

Các nhà điều tra đã triển khai một chiến dịch truy lùng sau khi nghi phạm nổ súng chạy trốn khỏi thị trường, sở cảnh sát Portland cho biết.

3 nạn nhân, gồm 2 nam và một nữ, “tỉnh táo và thở bình thường”, sau khi được chuyển từ hiện trường tại trường trung học Rosemary Anderson vào viện, thông báo của trường trên cho biết.

Các nạn nhân bị trúng đạn vào người, người phát ngôn Sở cứu hỏa Portland Damon Simmons khẳng định với hãng tin AFP. Vụ nổ súng xảy ra chỉ 2 ngày trước khi nước Mỹ tưởng nhớ 2 năm các nạn nhân vụ thảm sát tại trường học Sandy Hook, thành phố Newtown, bang Connecticut.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân đã chạy tới ngôi trường sau vụ nổ súng, còn nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. “Rõ ràng chúng tôi thấy mừng vì không có ai bị thiệt mạng”, người phát ngôn cảnh sát Portland nói.

Theo báo giới địa phương, ngôi trường trên là nơi dành cho những học sinh cá biệt, sau khi thông thể theo học các trường truyền thống.

Theo những thông tin ban đầu cơ quan chức năng có được, “kẻ nổ súng và/hoặc nhóm người mà hắn ta từng tham gia, có liên quan tới băng đảng”. “Dù vậy vẫn chưa rõ liệu điều này có liên quan đến vụ nổ súng hay không, hoặc đây là vấn đề cá nhân hay có dính tới các băng nhóm tội phạm”.

Ngày 14/12/2012, vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook đã khiến 20 trẻ em và 6 người lớn bị bắn chết. Hung thủ Adam Lanza sau đó đã tự kết liễu đời mình bằng một phát súng.

Thanh Tùng
Theo AFP