1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nhất trí hỗ trợ chiến đấu cơ Pháp tại Mali

(Dân trí) - Quân đội Mỹ ngày 26/1 cho biết Lầu Năm Góc đã nhất trí tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ Pháp hiện đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào chiến binh Hồi giáo ở Mali.

 

Chính quyền của Tổng thống Obama trước đó đã được Pháp yêu cầu hỗ trợ tiếp nhiên liệu và Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Leon Panetta hiện đã phê chuẩn yêu cầu, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho hay.

 

Tổng thống Obama đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Hollande vào ngày thứ sáu vừa qua, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về các vấn đề an ninh toàn cầu và đã cam kết cùng nhau đối phó với chủ nghĩa cực đoan ở khắp Bắc Phi.

 

Pháp đã triển khai quân tới Mali hai tuần trước, để phối hợp với lực lượng chính phủ Mali truy quét các tay súng Hồi giáo cấp tiến, trong đó có cả các nhóm chiến binh có liên hệ với al-Qaeda, đã chiếm nhiều thị trấn ở miền bắc.

 

Sau cuộc thảo luận giữa ông Obama và Hollande, ông Panetta đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian về việc hỗ trợ của quân đội Mỹ nhằm “xóa sạch thiên đường an toàn của bọn khủng bố ở Mali”.

 

“Bộ trưởng Panetta đã thông báo cho Bộ trưởng Le Drian rằng Bộ chỉ huy châu Phi của Mỹ sẽ hỗ trợ quân đội Pháp bằng cách tiếp nhiên liệu trên không khi các hoạt động ở Mali vẫn tiếp tục”, ông Little cho hay.

 

Họ cũng thảo luận về kế hoạch Mỹ vận chuyển quân từ các nước châu Phi, trong đó có Chad và Togo, tới hỗ trợ nỗ lực quốc tế ở Mali, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết thêm.

 

Đội quân do Pháp đứng đầu hôm qua 26/1 đã tái chiếm được sào huyệt của chiến binh Hồi giáo ở Gao. Đây được xem như là khích lệ lớn trong suốt 16 ngày tấn công vừa qua nhằm vào các chiến binh đang nắm giữ miền bắc rộng lớn của Mali.

 

Phan Anh

Theo AFP