1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nghi Triều Tiên dùng bộ phận thiết bị nhiệt hạch thử hạt nhân

(Dân trí) - Thông tin tình báo ban đầu của Mỹ kết luận Triều Tiên đã sử dụng một bộ phận của thiết bị nhiệt hạch cho vụ thử hạt nhân diễn ra hôm 6/1, theo trang tin Washington Free Beacon.

(Ảnh: Getty)
(Ảnh: Getty)

Washington Free Beacon dẫn lời các quan chức Mỹ thạo tin tình báo Mỹ cho biết, sức công phá của vụ thử hạt nhân hôm 6/1 của Triều Tiên ước tính chỉ khoảng từ 5 đến 7 kiloton, thấp hơn nhiều so với một vụ nổ bom nhiệt hạch.

Báo cáo chỉ ra, Triều Tiên đã sử dụng một bộ phận của thiết bị nhiệt hạch cho vụ thử này. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu chi tiết bộ phận đó là gì.

"Các báo cáo sơ bộ cho thấy Triều Tiên có thể đã quá phóng đại”, báo cáo dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết. Bình luận đề cập đến tuyên bố của Triều Tiên hôm 6/1 rằng đã thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch đầu tiên.

Ngoài ra, giới tình báo Mỹ cũng cho rằng, đợt thử hạt nhân này của Triều Tiên nhằm 2 mục đích chính. Trong đó, một là nhằm củng cố tuyên bố hồi tháng trước của nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng Bình Nhưỡng đang phát triển bom nhiệt hạch. Hai là để thuyết phục Trung Quốc từ bỏ việc gây sức ép buộc Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân.

Giới chuyên gia đến nay vẫn tỏ ra hoài nghi về bản chất vụ thử hạt nhân lần 4 của Triều Tiên và cho rằng đó không phải là một vụ thử bom nhiệt hạch như Bình Nhưỡng tuyên bố.

Jeffrey Lewis, giám đốc tại Viện nghiên cứu chống phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, cho rằng có thể Triều Tiên đã thử nghiệm một thiết bị phân hạch - một thiết bị nhỏ hơn nhưng có sức công phá lớn hơn so với các vũ khí hạt nhân thông thường.

Trong cuộc họp báo ngày 6/1, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cũng cho biết: “Kết quả phân tích ban đầu không khớp với tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch của Triều Tiên”. Ông Earnest nói, “không có gì mới diễn ra trong vòng 24 giờ qua” để có thể buộc chính phủ Mỹ thay đổi đánh giá về khả năng quân sự và công nghệ của Triều Tiên.

Giới chức Mỹ được cho là đã điều các máy bay trinh sát chuyên dụng tới bán đảo Triều Tiên để xác minh vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Quá trình xác minh có thể phải mất vài ngày thậm chí vài tuần, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

Trong một diễn biến liên quan khác, Hàn Quốc đã đề nghị Mỹ triển khai các khí tài chiến lược tới bán đảo Triều Tiên để đối phó sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử bom nhiệt hạch. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bên đã thảo luận và các khí tài chiến lược có thể được triển khai ở bán đảo Triều Tiên gồm chiến đấu cơ tàng hình F-22, máy bay ném bom B-52.

Minh Phương

Tổng hợp