1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nghi ngờ Nga điều thêm quân tới Đông Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc cho biết lực lượng quân sự Nga đang được điều động tới Đông Ukraine và sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Mỹ nghi ngờ Nga điều thêm quân tới Đông Ukraine - 1

Binh sĩ Nga - Belarus tham gia tập trận quân sự (Ảnh: Getty).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby ngày 23/2 cho biết, Lầu Năm Góc tin rằng "các lực lượng quân sự bổ sung của Nga" đang tiến vào Donetsk và Lugansk, 2 vùng lãnh thổ ly khai tại Đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Kirby nói rằng Lầu Năm Góc không thể xác định cụ thể số lượng binh sĩ được Nga triển khai tới khu vực này.

"Chúng tôi không thể xác nhận cụ thể các con số cũng như hình thức và năng lực triển khai, nhưng chúng tôi tin chắc chắn rằng động thái đó đang xảy ra", ông Kirby nói thêm.

Phát biểu với các phóng viên hôm 23/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết binh sĩ Nga hiện diện "khắp khu vực Đông Ukraine", nhưng không mặc "quân phục Nga". Tuy nhiên, bà Psaki từ chối tiết lộ số liệu cụ thể liên quan đến hiện diện quân sự Nga tại Đông Ukraine.

Theo hãng tin RT, bà Psaki cho biết Nga duy trì hiện diện quân sự tại Ukraine từ năm 2014. Mỹ và các nước phương Tây cũng cáo buộc Nga hậu thuẫn phe ly khai tại Đông Ukraine. Tuy nhiên Moscow nhiều lần bác bỏ thông tin này.

Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins ngày 23/2 nói rằng Nga đã đưa lực lượng quân sự vào Đông Ukraine.

"Theo thông tin tôi nhận được, Tổng thống (Vladimir) Putin đang điều động thêm lực lượng và xe tăng vào các vùng lãnh thổ Donbass. Theo bất cứ định nghĩa nào, đó cũng là hành vi tiến vào lãnh thổ có chủ quyền của một quốc gia láng giềng", Thủ tướng Latvia cho biết.

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin tình báo cho hay, lực lượng quân đội Nga đã tiến vào Donbass kể từ khi Tổng thống Putin ký lệnh công nhận độc lập 2 vùng ly khai tại Đông Ukraine. Ông Putin cũng lệnh triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình vào khu vực này, trong khi Quốc hội Nga phê chuẩn đề xuất của Tổng thống cho phép Nga triển khai quân sự ở nước ngoài.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Nga ở biên giới Ukraine hiện "ở trạng thái sẵn sàng hành động quân sự bất cứ lúc nào". Ông Kirby nói rằng Nga vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẵn sàng giảm leo thang xung đột hay rút lực lượng quân sự về nước và tìm kiếm giải pháp ngoại giao nghiêm túc, thay vào đó Lầu Năm Góc đang chứng kiến kịch bản "hoàn toàn ngược lại".

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Nga đã điều động gần 100% binh sĩ vào vị trí sẵn sàng hành động gần biên giới Ukraine.

Nga đã tuyên bố rút lực lượng quân sự tham gia các cuộc tập trận gần biên giới Ukraine, sau khi Mỹ và phương Tây cáo buộc Moscow triển khai hơn 100.000 quân áp sát quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, phương Tây vẫn hoài nghi tuyên bố rút quân của Nga, thậm chí trích dẫn các hình ảnh vệ tinh cho rằng Moscow đang đưa thêm quân tới gần biên giới Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/2 tuyên bố các hoạt động đang diễn ra ở Ukraine là sự khởi đầu cho hành động quân sự của Nga. Lãnh đạo các nước châu Âu, trong đó có Anh, cũng đưa ra nhận định tương tự. Moscow nhiều lần khẳng định Nga không có bất kỳ kế hoạch hành động quân sự nào với Ukraine, đồng thời cáo buộc phương Tây thổi phồng mối đe dọa.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine