1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, NATO tập trận lớn: Giải pháp trấn an

Hàng chục chiến hạm thuộc lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh và các nước thành viên của NATO đã đổ dồn về bờ biển Scotland để tham gia một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong thời gian gần đây. Cuộc tập trận mang tên Joint Warrior, với mục đích trấn an các đồng minh trong cuộc đối đầu với Nga.

Chiến hạm săn ngầm HMS Ambush của Anh tham gia cuộc tập trận Joint Warrior
Chiến hạm săn ngầm HMS Ambush của Anh tham gia cuộc tập trận Joint Warrior

Hải quân Hoàng gia Anh sẽ trải qua các bài tập truy đuổi tàu ngầm đối thủ vào thời điểm chỉ vài tháng sau khi nước này nghi ngờ một tàu ngầm Nga đã vào vùng biển của mình. Cuộc tập trận mang tên Joint Warrior có sự tham gia của 55 chiến hạm, 70 phi cơ chiến đấu cùng 13.000 thủy thủ, binh sỹ từ 14 quốc gia.

Cuộc tập trận mà nước Anh dẫn đầu lần này sẽ tập trung vào các nội dung: đổ bộ, dò mìn và chống trả các cuộc tấn công của chiến hạm. Ngoài ra một bài tập nhảy dù cũng được thực hiện ở vùng đồng bằng Salisbury.

Trong khi Bộ Quốc phòng Anh ra tuyên bố khẳng định rằng cuộc tập trận lần này không nhằm vào một quốc gia nào cả, thì các tướng lĩnh NATO lại xác nhận rằng cuộc tập trận lớn là một phần trong kế hoạch phô diễn sức mạnh của khối đồng minh, nhằm trấn an các thành viên của họ. Cuộc tập trận này thường được tổ chức 2 lần/năm, nhưng đây là cuộc tập trận đồ sộ nhất trong nhiều năm qua.

Hôm 11-4, các tàu HMS Ambush, một trong những lớn chiến hạm săn ngầm lớp Astute mới nhất của Anh cùng tàu khu trục HMS Somerset đã được triển khai tới vùng biển Scotland để gia nhập cùng chiến hạm đến từ Mỹ và Canada tham gia bài tập săn ngầm. Năm ngoái, Anh đã buộc phải kêu gọi sự hỗ trợ từ khối NATO sau khi nghi một tàu ngầm của Nga đi vào vùng biển Scotland. Sau sự việc, Anh thậm chí triển khai nhiều chiến hạm, tàu ngầm để kiểm tra vùng biển này trong suốt nhiều tuần liền.

Cuộc tập trận mà nước Anh dẫn đầu lần này sẽ tập trung vào các nội dung: đổ bộ, dò mìn và chống trả các cuộc tấn công của chiến hạm, ngoài ra một bài tập nhảy dù khác cũng được thực hiện ở vùng đồng bằng Salisbury.

Trước những diễn biến căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Nga, nhiều nhà phân tích cho rằng các bên đang khuấy động một cuộc chiến tranh lạnh mới khi liên tục phô diễn sức mạnh dọc theo phía Đông khối NATO. Mỹ, phương Tây thời gian qua cũng liên tục tổ chức các cuộc tập trận ở sát nách Nga và Baltic.

Cho đến nay, riêng ở khu vực Đông Âu, Mỹ đã triển khai 3.000 binh sỹ để tham gia các cuộc tập trận trong năm nay. Việc quân đội Mỹ lại đang diễn tập tại nơi từng được xem là sân sau của Nga được Moscow xem như mối đe dọa an ninh hàng đầu đối với nước này. Trong những tháng vừa qua, hàng trăm xe bọc thép, xe tăng và trực thăng của Mỹ đã kéo đến Estonia, Latvia và Lithuania nhằm trấn an các nước này.

Về phần mình, Nga cũng gia tăng hoạt động quân sự ở khu vực biển Baltic trong năm qua, cũng như tổ chức hàng loạt cuộc tập trận lớn gần biên giới Estonia và Latvia. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã cho biết, một cuộc tập trận chiến thuật có bắn tên lửa phòng không S-300 đã diễn ra ở vùng Astrakhan, phía Đông Nam đồng bằng Đông Âu, với sự tham gia của lực lượng phòng không không gian.

Theo Khánh Duy
Đại đoàn kết