1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ muốn Trung Quốc hối thúc Triều Tiên hạ nhiệt căng thẳng

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng để kêu gọi Triều Tiên thực hiện các bước đi nhằm giảm căng thẳng và quay trở lại con đường ngoại giao.

Mỹ muốn Trung Quốc hối thúc Triều Tiên hạ nhiệt căng thẳng - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller (Ảnh: Scanpix).

"Một trong những điều mà chúng tôi đã hối thúc trong các cuộc trò chuyện với các quan chức Trung Quốc - điều mà Ngoại trưởng (Mỹ) Blinken đã hối thúc và các quan chức khác cũng hối thúc - là Trung Quốc có vị thế đặc biệt để sử dụng ảnh hưởng của họ với Triều Tiên nhằm thúc giục Triều Tiên thực hiện các bước giảm leo thang và hối thúc Triều Tiên quay trở lại hoạt động ngoại giao", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói trong cuộc họp báo hôm 2/10.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích họ (Trung Quốc) sử dụng ảnh hưởng đó ở bất kỳ mức độ nào mà họ sẵn sàng làm", ông Miller nói thêm.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp nhau bên lề diễn đàn quốc tế về Sáng kiến Vành đai và Con đường, một dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn do Trung Quốc dẫn đầu, trong tháng này. Trước đó, ông Putin đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Nga hồi tháng 9.

Mỹ đang tăng cường hợp tác an ninh ba bên với các đồng minh châu Á chủ chốt gồm Hàn Quốc và Nhật Bản trong bối cảnh các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng của Triều Tiên, sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc và chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

"Chúng tôi tiếp tục lo ngại về mối quan hệ ngày càng gia tăng giữa Nga và Triều Tiên, đặc biệt là khi nói đến bất kỳ khả năng chuyển giao vũ khí nào từ Triều Tiên sang Nga hoặc từ Nga sang Triều Tiên", ông Miller tuyên bố.

Theo Yonhap