1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ muốn đàm phán hạt nhân với Iran có kết quả

(Dân trí) – Mỹ hối thúc Iran thể hiện thiện chí tối đa nhằm mang tại những kết quả cụ thể cho vòng đàm phán sắp tới với nhóm P5+1 diễn ra ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Mỹ khẳng định vòng đàm phán này là cơ hội ngoại giao cuối cùng cho Tehran.

Mỹ muốn đàm phán hạt nhân với Iran có kết quả
Bà Hillary phát biểu họp báo chung với Ngoại trưởng nước chủ nhà Ảrập Xêút ngày 31/3.

 

Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với ngoại trưởng các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định Mỹ muốn nhìn thấy "những kết quả cụ thể" trong cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của Tehan vào ngày 13/4 tới.

“Chính sách của chúng tôi là ngăn ngừa chứ không phải ngăn chặn... Bổn phận của Iran là phải chứng tỏ bằng hành động rằng họ là đối tác thiện chí và sẽ tham gia đàm phán với nỗ lực nhằm thu được những kết quả cụ thể", bà Hillary tuyên bố.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng ám chỉ tới một hành động cứng rắn hơn của Mỹ hoặc Israel nhằm vào Iran nếu cuộc đàm phán lần này tiếp tục đổ vỡ.

“Mọi chuyện tùy thuộc vào việc Iran có đưa ra quyết định đúng đắn hay không. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là cánh cửa cơ hội sẽ không được mở ra một cách vô thời hạn. Chúng tôi chỉ có một mục đích duy nhất là giải tỏa quan ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của Tehran”.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán sắp tới giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ diễn ra tại Istanbul, nơi được Tehran coi là "địa điểm tốt nhất". Đây cũng là địa điểm diễn ra vòng đàm phán gần đây nhất giữa hai bên vào tháng 1/2011 nhưng không đạt kết quả, do Iran từ chối ngừng các hoạt động hạt nhân để đổi lấy trợ giúp về công nghệ và thương mại.

Bà Hillary đưa ra những tuyên bố trên chỉ một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama quyết định áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran sau khi cảnh báo Tehran không còn nhiều thời gian để giải quyết vấn đề hạt nhân bằng con đường ngoại giao.

Đối tượng của các lệnh trừng phạt mới là các ngân hàng và thiết chế tài chính có quan hệ giao dịch dầu mỏ với Iran.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Obama, các lệnh trừng phạt này sẽ không làm khuấy động thị trường dầu mỏ thế giới vì các thị trường vẫn có đủ dầu mỏ để cung cấp cho người tiêu dùng. Thay vào đó, các lệnh trừng phạt sẽ tác động mạnh đến Tehran vì về cơ bản, chúng sẽ buộc các nước và các công ty trên thế giới phải lựa chọn giữa việc tiếp tục giao thương với Mỹ hay mua dầu của Iran.

Những nước bị tác động mạnh nhất từ quyết định này là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Italia, vốn là những khách hàng nhập dầu lớn của Iran.

Ngay trước tuyên bố của ông Obama, công ty dầu mỏ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Tupas thông báo đã cắt giảm 20% lượng nhập khẩu dầu từ Tehran.

Vũ Anh
Theo AFP, AP, Reuters