1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ “mong người dân VN không còn bị đe dọa bởi bom mìn chưa nổ”

(Dân trí) - Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết Bản ghi nhớ đầu tiên về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam tại Hà Nội sáng ngày 16/12/2013, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.


Mỹ “mong người dân Việt Nam không còn bị đe dọa bởi bom mìn chưa nổ”

Lễ ký kết Bản ghi nhớ đầu tiên về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban chỉ đạo 504), thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear, thay mặt Chính phủ Mỹ, đã ký Bản ghi nhớ.

Đây là Bản ghi nhớ đầu tiên về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn giữa hai Chính phủ, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện ngày 26/7/2013 nhân dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Hoa Kỳ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, David Shear, nói: “Trong bối cảnh Hoa Kỳ và Việt Nam đang xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn dựa trên giá trị và lợi ích chung, chúng tôi muốn làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác của chúng ta về bom mìn chưa nổ”.

“Quyết tâm của hai nước chúng ta nhằm vượt qua những vấn đề do chiến tranh để lại vẫn là thành tố cốt yếu trong mối quan hệ. Việc ký kế biên bản ghi nhớ này là một bước quan trọng hiện thực hóa tầm nhìn chung của lãnh đạo hai nước”, Đại sứ David Shear cho hay.

Ngài đại sứ cũng nhấn mạnh: “Hoa Kỳ mong người dân Việt Nam không còn bị đe dọa bởi bom mìn chưa nổ”.

Bản ghi nhớ nhằm mục tiêu thiết lập một cơ chế lâu dài nhằm tăng cường hợp tác nhân đạo giữa các bên về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam thông qua trao đổi đoàn, tài liệu; tổ chức các hoạt động đào tạo chung; nâng cấp thiết bị và công nghệ; hỗ trợ tài chính và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng quốc tế với những nội dung hợp tác cụ thể...

Theo Đại sứ David Shear, kể từ năm 1993, Mỹ đã cung cấp trên 65 triệu USD để hỗ trợ giải quyết những mối đe dọa từ việc ô nhiễm bom mìn chưa nổ tại Việt Nam.


Nam Hằng