1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lên kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Tiến Anh

(Dân trí) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sắp xem xét cho phép sử dụng vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi.

Mỹ lên kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ dưới 5 tuổi - 1

(Ảnh minh họa: Getty).

Theo CNN, Ủy ban cố vấn vaccine của FDA sẽ họp vào ngày 15/2 để thảo luận về đề nghị của Pfizer/BioNTech về việc cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi tới dưới 5 tuổi. Cuộc họp sẽ giúp các nhà khoa học xem xét các dữ liệu thử nghiệm hiện có và đưa ra khuyến nghị về việc liệu vaccine có phù hợp với nhóm tuổi này hay không.

Reuters cho hay, các nhà sản xuất thuốc cho biết họ đã gửi dữ liệu theo yêu cầu của FDA để giải quyết nhu cầu cấp thiết về sức khỏe cộng đồng ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Chính phủ Mỹ đang có kế hoạch vận chuyển 10 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech đầu tiên tới các bang và các tổ chức khác trước cuối tháng 2, nếu FDA cho phép sử dụng chúng.

Jeff Zient, điều phối viên ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng, cho biết tại một cuộc họp báo: "Chúng tôi có thể bắt đầu đóng gói và vận chuyển vắc xin ngay sau khi FDA đưa ra quyết định".

Kim tiêm, ống tiêm và bộ dụng cụ đều được sản xuất đặc biệt cho nhóm tuổi nhỏ này để gửi cùng với vaccine, quan chức trên nói thêm.

Đợt triển khai đầu tiên có thể bắt đầu vào ngày 21/2, với ưu tiên là các khu vực trẻ em có nguy cơ mắc Covid-19 nghiêm trọng. 

Nếu được cho phép, trẻ nhỏ dự kiến sẽ được tiêm vaccine Covid-19 với liều lượng 3 microgam mỗi liều, so với liều 10 microgram ở trẻ 5-11 tuổi và 30 microgram đối với người từ 12 tuổi trở lên.

Theo CNN, Claire Hannan, giám đốc Hiệp hội các nhà quản lý tiêm chủng, cho biết một số bậc cha mẹ sẽ sẵn sàng tiêm chủng cho con mình ngay lập tức khi vaccine được cho phép. Các cơ quan y tế và tiêm chủng của bang đang xác định các phòng khám và bác sĩ nhi khoa có thể tiếp nhận trẻ em đến tiêm chủng, ngoài cơ sở bệnh nhân thông thường của họ.

Có khoảng 18 triệu trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi ở Mỹ có khả năng đủ điều kiện để tiêm chủng phòng ngừa Covid-19.