1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ khuyến cáo ngừng dùng ống tiêm của công ty Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ khuyến cáo các cơ sở y tế ngừng sử dụng một số ống tiêm kém chất lượng của một công ty Trung Quốc.

Mỹ khuyến cáo ngừng dùng ống tiêm của công ty Trung Quốc - 1

Nhân viên y tế tiêm chủng vắc xin tại Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters).

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 20/5 khuyến cáo không nên sử dụng hai trong số các bộ ống tiêm và kim của công ty Guangdong Haiou Medical Apparatus (Trung Quốc), bao gồm ống tiêm 1ml với kim tiêm 25Gx1 và ống tiêm 1ml với kim tiêm 23Gx1, cho đến khi có thông báo mới.

FDA cho biết họ đã nhận được thông tin về các vấn đề liên quan tới chất lượng sản phẩm, trong đó một số kim tiêm của Haiou bị tách rời khỏi ống tiêm và mắc vào cánh tay của bệnh nhân sau khi tiêm, và một số sự cố gây thương tích cho nhân viên y tế.

Ít nhất một dược sĩ nói với hãng tin Reuters rằng các ống tiêm của Haiou đã được chuyển đến Mỹ để tiêm vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech.

Người phát ngôn của FDA cho biết các ống tiêm này đã được ngừng vận chuyển kèm bộ dụng cụ tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại Mỹ kể từ ngày 22/3. FDA tin rằng việc ngừng sử dụng các ống tiêm của nhà sản xuất Trung Quốc sẽ không gây ra sự chậm trễ trong việc tiêm chủng.

Erin Fox, giám đốc cấp cao về dược phẩm tại Đại học Y tế Utah, cho biết trước đây từng nhận được các ống tiêm này đi kèm lô vắc xin Pfizer/BioNTech như một phần của bộ dụng cụ tiêm chủng. Fox xác nhận đã sử dụng những ống tiêm này hồi tháng 3, nhưng đã dừng sử dụng chúng trong một khoảng thời gian và hiện không còn sử dụng.

FDA ngày 30/4 đã ban hành cảnh báo nhập khẩu đối với các ống tiêm và kim tiêm kém chất lượng của công ty Trung Quốc để ngăn chúng được đưa vào Mỹ.

Thông tin về các ống tiêm kém chất lượng của công ty Trung Quốc được đưa ra khi FDA thông báo hôm 20/5 rằng, sẽ cho phép thời gian bảo quản vắc xin Pfizer/BioNTech lâu hơn trong nhiệt độ lạnh bình thường. Các liều vắc xin hiện có thể được lưu trữ trong tối đa một tháng thay vì 5 ngày như ban đầu.

Khuyến cáo của FDA được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục khuyến khích những người Mỹ chưa tiêm chủng nên thực hiện tiêm chủng. Tổng thống Biden đã công bố mục tiêu 70% người trưởng thành tại Mỹ sẽ được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19 trước ngày 4/7.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, hơn 60% người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin Covid-19 và hơn 40% đã được tiêm chủng đầy đủ. Trung bình, mỗi ngày Mỹ tiêm chủng gần 2,7 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19, thậm chí ở giai đoạn đỉnh điểm, con số này lên tới xấp xỉ 3,4 triệu liều.

CDC cho biết trong số 329 triệu liều vắc xin được chính phủ liên bang chuyển tới các bang, khoảng 257 triệu liều đã được tiêm chủng tính tới giữa tháng 5.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 600.000 ca tử vong và hơn 33,8 triệu ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, làn sóng Covid-19 tại Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt và Mỹ đã dần kiểm soát được đại dịch nhờ các biện pháp như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, tiêm chủng vắc xin.