1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Mỹ không tham gia Hội đồng Nhân quyền mới

Chính phủ Mỹ hôm 6/4 tuyên bố sẽ không tham gia và "có chân" trong Uỷ ban Hội đồng Nhân quyền mới của Liên Hiệp Quốc trong năm nay. Quyết định này đã gây phản ứng mạnh mẽ từ cách tổ chức nhân quyền và các thành viên Quốc hội Mỹ.

Các quan chức ngoại giao Mỹ cho biết vào năm tới họ sẽ xem xét khả năng có tham gia Hội đồng nhân quyền mới này hay không. Tuy nhiên, Mỹ quyết định vẫn sẽ cung cấp tài chính cho tổ chức này hoạt động.

 

"Hiện có nhiều nước theo đuổi và ủng hộ cho Hội đồng mới này và họ xứng đáng có một cơ hội tham gia," Sean McCormack, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu.

 

Với quyết định trên, nhiều người cho rằng Mỹ đã tiên liệu trước được khả năng khó giành được đủ số phiếu ủng hộ của 96 nước để có thể có "ghế" trong Hội đồng Nhân quyền mới. Lý do bởi Mỹ  đã có quá nhiều tai tiếng từ các vi phạm nhân quyền ở Iraq, Afghanistan và các nhà tù ở căn cứ Guantanamo Mỹ chiếm đóng của Cuba.

 

Có thể hiểu đây là một quyết định khôn ngoan của Mỹ nhằm tránh một thất bại "bẽ mặt" và cũng là để thăm dò dư luận thế giới về khả năng tham gia vào Hội đồng này của Mỹ. Tháng trước, Mỹ là một trong số những nước ít hỏi phản đối lại quyết định thành lập Hội đồng Nhân quyền mới của Liên Hiệp Quốc.

 

Các tổ chức nhân quyền tỏ ra "thất vọng" trước quyết định của Mỹ, nước vốn được cho là "đóng góp" đáng kể cho việc thúc đẩy nhân quyền trên thế giới. "Đây là một quyết định sai lầm của Mỹ khi nước này đã hợp tác với các tổ chức nhân quyền quốc tế trong nhiều thập kỷ qua," Kenneth Roth, Giám đốc điều hành tổ chức Human Rights Watch, phát biểu.

 

Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) hôm 15/3 đã thông qua nghị quyết thành lập Hội đồng nhân quyền mới thay thế Uỷ ban nhân quyền hiện nay với 170 phiếu thuận, 4 phiếu chống (Mỹ, Israel, the Marshall Islands và Palau) và 3 phiếu trắng (Iran, Belarus và Venezuela).

 

Uỷ ban quyền mới gồm 47 thành viên, so với 53 thành viên của ủy ban nhân quyền hiện tại, vốn chịu nhiều chỉ trích vì một số thành viên trong ủy ban có thành tích nhân quyền kém. Theo Nghị quyết vừa được thông qua, Hội đồng nhân quyền mới này sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 19/6/2006 sau khi Uỷ ban nhân quyền hiện nay giải tán ngày 16/6/2006.

 

Theo nội dung nghị quyết thì tất cả các nước thành viên đều có quyền tham gia vào uỷ ban nhân quyền mới với mỗi nhiệm kỳ là 3 năm. Các ủy viên sẽ được bầu kín và phải được đa số thành viên đồng ý. Các thành viên theo hạn định sẽ được tái xem xét tư cách thành viên. Bất cứ thành viên nào bị cáo buộc vi phạm nhân quyền đều có thể bị tước tư cách thành viên.

 

Hiện nay 35 nước, trong đó có Cuba và Iran, đã quyết định ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền mới.

 

Theo Nguyên Hưng

Vietnamnet/P, Reuters