1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Không có thoả hiệp về kiểm chứng hạt nhân Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ ngày hôm qua đã bác bỏ ý kiến cho rằng Washington đã liều lĩnh quyết định một thoả thuận hạt nhân với Bình Nhưỡng, và tuyên bố sẽ không thoả hiệp về những biện pháp cứng rắn nhằm kiểm chứng chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Tuyên bố trên được đưa ra khi Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ Christopher Hill quyết định kéo dài chuyến thăm Bình Nhưỡng thêm một ngày trong nỗ lực cứu vớt thoả thận hạt nhân có khả năng đổ vỡ.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack cho biết ông Hill hôm nay sẽ trở lại Hàn Quốc trước khi bay đến Trung Quốc để chủ trì cuộc gặp 6 bên (gồm cả đại diện của Mỹ, hai miền Triều Tiên, Nga và Nhật Bản) bàn về vấn đề của Triều Tiên.

 

"Điều mà năm bên còn lại tìm kiếm ở Triều Tiên là một thoả thuận kiểm chứng và đây là thành phần không thể tối giản trong tiến trình đàm phán sáu bên đang được xúc tiến", ông McCormack tuyên bố với báo giới.

 

Trong khi đó, một quan chức ngoại giao cấp cao giấu tên cũng khẳng định Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice sẽ không tiến tới thoả hiệp về tiến trình kiểm chứng vì bất kỳ “nguyên nhân địa lý” nào.

 

Theo các quan chức Mỹ, Washington muốn Triều Tiên chấp nhận các biện pháp kiểm chứng nhằm xác nhận rằng tuyên bố hạt nhân mà Bình Nhưỡng cung cấp cho diễn đàn sáu bên về chương trình hạt nhân của nước này là “đầy đủ, trọn vẹn và có thể kiểm chứng”.

 

Nhiều nguồn tin ngoại giao cho rằng ông Hill có khả năng sẽ đưa ra đề xuất là trước tiên, CHDCND Triều Tiên sẽ trao cho Trung Quốc kế hoạch bao gồm việc lấy mẫu, tiếp cận các khu vực chủ chốt và những dự liệu kiểm chứng khác mà Mỹ đang yêu cầu. Sau khi Trung Quốc thông báo nhận được kế hoạch kiểm chứng này, Tổng thống Mỹ sẽ tạm thời rút Bình Nhưỡng khỏi danh sách những quốc gia tài trợ khủng bố.

 

CHDCND Triều Tiên trước đó luôn tuyên bố chỉ trao kế hoạch kiểm chứng hạt nhân nếu Mỹ loại nước này khỏi danh sách tài trợ khủng bố. Sáng kiến trên sẽ khiến CHDCND Triều Tiên có cảm nhận rằng việc loại nước này khỏi danh sách tài trợ khủng bố được làm trước khi họ trao kế hoạch kiểm chứng cho Mỹ.

 

 Nhật Mai

Theo AP, AFP