1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Khinh khí cầu bốc cháy, 16 người thiệt mạng

(Dân trí) - Một khinh khí cầu chở 16 người đã bất ngờ bốc cháy và rơi xuống khu Central Texas, bang Texas, phía nam nước Mỹ hôm 30/7. Các nhà chức trách xác nhận không còn ai sống sót sau vụ việc trên.

Bức ảnh được cho là chụp khinh khí cầu gặp nạn khi vừa khởi hành chuyến đi (Ảnh: DM)
Bức ảnh được cho là chụp khinh khí cầu gặp nạn khi vừa khởi hành chuyến đi (Ảnh: DM)

Fox News dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết, khinh khí cầu bất ngờ bốc cháy và lao xuống khu vực đồng cỏ gần thành phố Lockhart, bang Texas vào khoảng 7h40 ngày 30/7 (theo giờ địa phương). Các nhà chức trách Mỹ xác nhận toàn bộ 16 người có mặt trên khinh khí cầu, gồm các hành khách và người điều khiển, đều đã thiệt mạng.

Chấm đỏ là nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: DM)
Chấm đỏ là nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: DM)

Nhà chức trách Mỹ nhận được tin báo về vụ tai nạn vào lúc hơn 7h ngày 30/7, sau đó lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố. Các nhân chứng và cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết ngọn lửa bắt đầu lan ra từ phần giỏ của khinh khí cầu.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: BBC)
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: BBC)

“Ban đầu tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Sau đó tôi nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ bốc cháy. Tôi thấy lửa bốc cao hơn so với đường dây điện”, nhân chứng Margaret Wylie kể lại.

Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc hiện vẫn chưa được xác thực. Một số nguồn tin cho rằng khinh khí cầu có thể đã va chạm với đường dây điện trước khi bốc cháy, sau đó mất kiểm soát và rơi xuống đất. Độ cao mà khinh khi cầu đạt tới trước khi bị bốc cháy vẫn đang được điều tra.

Khinh khí cầu rơi xuống một cánh đồng cỏ vắng người (Ảnh: BBC)
Khinh khí cầu rơi xuống một cánh đồng cỏ vắng người (Ảnh: BBC)

Công ty chủ quản sở hữu khinh khí cầu và danh tính người điều khiển cũng đã được xác nhận. Thi thể các nạn nhân được được tiến hành nhận dạng trước khi gửi trả về cho gia đình. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, 16 hành khách trên khinh khí cầu đã có 26 phút trải nghiệm trong chuyến đi dự kiến kéo dài 1 giờ đồng hồ, Fox 7 đưa tin.

Hiện các cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ và lấy lời khai của nhân chứng. Đây được coi là vụ tai nạn khinh khí cầu tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ. Trước đó, vào năm 1993, một vụ tai nạn khinh khí cầu cũng xảy ra ở Colorado khiến 6 người thiệt mạng. Vụ rơi khinh khí cầu kinh hoàng nhất thế giới xảy ra ở Luxor, Ai Cập với số nạn nhân tử vong lên tới 19 người vào năm 2013.

Thành Đạt

Tổng hợp