1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ kêu gọi ASEAN tuần tra chung trên Biển Đông

(Dân trí) - Chỉ huy hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Robert Thomas, đã kêu gọi các quốc gia trong khối ASEAN thành lập một lực lượng chung để tuần tra tại các khu vực ở Biển Đông.

Quân đội Mỹ và Philippines tiến hành tập trận chung. (Ảnh:

Quân đội Mỹ và Philippines tiến hành tập trận chung. (Ảnh: AFP

Phát biểu trong một cuộc họp gần đây với các chỉ huy hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Robert Thomas cho rằng ý tưởng thành lập một lực lượng chung giữa các nước ASEAN sẽ giúp kết nối các hoạt động trong những sự kiện huấn luyện mà hải quân các nước ASEAN đang muốn hướng đến.

“Nếu các quốc gia ASEAN muốn đi đầu trong những hoạt động như  thành lập một lực lượng chung, hạm đội 7 của Hải quân Mỹ sẵn sàng hỗ trợ”, Phó đô đốc Thomas khẳng định. 

Cũng theo người đứng đầu hạm đội 7, các quốc gia ASEAN có thể tăng cường hợp tác trong quá trình duy trì an ninh trên biển mà vẫn có thể tôn trọng được chủ quyền của nhau. Ông cũng lấy vi dụ về quá trình hợp tác giữa hải quân các nước trong cuộc chiến chống cướp biển ở Vịnh Aden.
 
Trước đây, Phó đô đốc Thomas từng lên tiếng hoan nghênh việc Nhật Bản tăng cường sự hiện diện tại Biển Đông. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết nước này mong muốn Ấn Độ tham gia tích cực hơn nữa tại Biển Đông, khu vực đang xảy ra tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia trong khối ASEAN. 

Hồi tháng 7/2013, Trung Quốc đã nhất trí đối thoại với các quốc gia trong khối ASEAN về Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) song tới nay, cuộc đối thoại này chưa đạt được nhiều tiến triển. 

Năm 2002, Bắc Kinh đã ký vào tuyên bố ứng xử không ràng buộc về mặt pháp lý với ASEAN, trong đó kêu gọi các bên không “đưa người tới sinh sống trên các đảo không người, cồn, rạn san hô cùng những thực thế khác”. 

Tuy nhiên, Trung Quốc đã tiến hành việc cải tạo và mở rộng nhiều đảo đá trong thời gian qua. Đây được coi là động thái chuẩn bị “đưa người” tới những nơi này. Mới đây nhất, Trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương, ông David Shear đã bày tỏ quan ngại về những hoạt động này. 

Ngọc Anh
Tổng hợp