Mỹ - Iran nối lại đàm phán gián tiếp tại Qatar

(Dân trí) - Quan chức Mỹ - Iran sẽ có các cuộc đàm phán kỹ thuật gián tiếp vào ngày 1/7 theo giờ địa phương tại Doha (Qatar) về thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh, một nhà ngoại giao nói với AFP.

Mỹ - Iran nối lại đàm phán gián tiếp tại Qatar - 1

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tiếp Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tại Islamabad tham gia cuộc đàm phán với Mỹ hồi tháng 4 (Ảnh: Reuters).

"Các quan chức Mỹ và Iran sẽ tổ chức các cuộc đàm phán kỹ thuật gián tiếp vào ngày 1/7 tại Doha với các nhà trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan về nội dung Bản ghi nhớ (MoU), dựa trên những tiến triển đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh tại hồ Lucerne, Thụy Sĩ", nhà ngoại giao này cho biết.

Một nhà ngoại giao khác cho biết thêm, hai đặc phái viên của Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff sẽ không tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật này, sau khi họ gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed Abdulrahman Al Thani hôm 30/6.

Cả Mỹ và Iran đều cho biết họ sẽ cử quan chức đến Qatar để họp.

Bản ghi nhớ, do Qatar và Pakistan làm trung gian, bao gồm lệnh ngừng bắn 60 ngày để kết thúc cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành từ ngày 28/2, việc mở lại eo biển Hormuz bị phong tỏa và khung thời gian cho một thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt chiến tranh và đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

Các quan chức Iran dự kiến ​đến Doha trong ngày 1/7, nhưng Tehran đã bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ có các cuộc đàm phán trực tiếp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận phái đoàn Iran sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi dẫn đầu nhưng cho biết các quan chức "không có kế hoạch đàm phán với phía Mỹ ở bất kỳ cấp độ nào trong những ngày tới".

Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Iran, ba bên đã thảo luận về "các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khuôn khổ bản ghi nhớ", đồng thời cho biết thêm rằng họ cũng đã thảo luận về những diễn biến ở Li Băng.

Trong tuyên bố trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng nhấn mạnh sẽ chỉ xem xét đàm phán thỏa thuận cuối cùng với Mỹ nếu các điều khoản về an ninh, dầu mỏ và trừng phạt được thực thi.

Ông Qalibaf, cũng là trưởng đoàn đàm phán của Iran cho biết nước này chưa tham gia đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận cuối cùng cho đến khi một số điều khoản trong bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột giữa hai bên được triển khai.

Trả lời phỏng vấn, ông Qalibaf đã nhấn mạnh 5 nội dung ưu tiên: chấm dứt xung đột trên toàn khu vực, bao gồm Li Băng; dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran; mở lại eo biển Hormuz; ban hành cơ chế miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với ngành dầu mỏ của Iran; cho phép Iran xuất khẩu dầu thô và giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Li Băng cũng nhất trí thành lập một nhóm công tác kiểm soát xung đột với sự tham gia của Mỹ, nhằm giám sát việc thực hiện bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, trong đó bao gồm các điều khoản có liên quan tới chấm dứt xung đột tại Li Băng.

Theo CNA