Hé lộ hiếm hoi về vai trò của châu Âu trong xung đột Mỹ - Iran

(Dân trí) - Tuy không có thành viên NATO nào trực tiếp tham chiến, nhưng các đồng minh châu Âu vẫn hỗ trợ đáng kể cho chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran thông qua việc cung cấp cơ sở hạ tầng quân sự.

Hé lộ hiếm hoi về vai trò của châu Âu trong xung đột Mỹ - Iran - 1

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 24/6 (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn với báo Financial Times mới đây, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết khoảng 5.000 chuyến bay của Mỹ đã cất cánh từ các căn cứ không quân ở châu Âu như một phần của chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Điều này khẳng định châu Âu vẫn là một đồng minh quân sự chủ chốt của Washington bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích châu Âu không hỗ trợ chiến dịch quân sự này.

“Khi nhìn vào bức tranh toàn cảnh, bạn sẽ thấy các nước châu Âu đang thực hiện những gì họ đã hứa”, ông Rutte nói, đồng thời dẫn chứng khoảng 5.000 chuyến bay của Mỹ xuất phát từ các căn cứ ở châu Âu để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Người đứng đầu NATO nói thêm: “Châu Âu một lần nữa lại là một bệ đỡ lớn để Mỹ triển khai sức mạnh”.

Ông lưu ý: “Những gì tôi cảm nhận được ở Mỹ nói chung là sự thất vọng đối với những trường hợp mà tôi muốn gọi là cá biệt, khi châu Âu không phải lúc nào cũng hoàn thành những gì đã thỏa thuận song phương. Tôi không nói rằng những trường hợp cá biệt gây thất vọng đó là không tồn tại, nhưng bức tranh tổng thể là rất tích cực”.

Mỹ và Israel đã phối hợp mở một cuộc chiến không kích nhằm vào Iran kể từ 28/2 với lập luận để ngăn chặn Tehran tiến gần tới phát triển vũ khí hạt nhân.

Sau 40 ngày giao tranh căng thẳng, các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Kể từ đó đến nay, các cuộc đàm phán vẫn còn nhiều bế tắc, hoạt động không kích “ăn miếng, trả miếng” vẫn thi thoảng diễn ra khi Mỹ tấn công loạt mục tiêu quân sự của Iran dọc eo biển Hormuz và Tehran đáp trả bằng cách tập kích các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

 Hai bên vẫn chưa thể tiến tới một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột do vẫn còn bất đồng về những vấn đề như chương trình hạt nhân, giải phóng tài sản đóng băng cho Iran cũng như tình trạng của eo biển chiến lược Hormuz.

Trong suốt 4 tháng diễn ra cuộc xung đột, Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO, cho rằng họ đã không hỗ trợ Mỹ và Israel trong cuộc chiến chống Iran.

Trong cuộc gặp hôm 24/6 với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi hoàn toàn không cần sự giúp đỡ nào cả. Chúng tôi đã đánh bại họ ngay trong tuần đầu tiên. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu họ nói rằng họ muốn giúp đỡ”.

Theo TASS