1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng

(Dân trí) - Mỹ và Indonesia sẽ ký 2 văn kiện quan trọng nhằm thắt chặt hợp tác quốc phòng và hàng hải giữa hai bên, trong chuyến thăm Mỹ sắp tới của Tổng thống Indonesia Joko Widodo từ ngày 25-28/10, trang mạng The Diplomat trích dẫn các nguồn tin cho biết.

 

Một ban nhạc của Indonesia đang chuẩn bị chào mừng tàu USS Tortuga (LSD46) tới thăm Indonesia để cùng tham gia tập trận (Ảnh: US Navy)
Một ban nhạc của Indonesia đang chuẩn bị chào mừng tàu USS Tortuga (LSD46) tới thăm Indonesia để cùng tham gia tập trận (Ảnh: US Navy)

Theo trang mạng The Diplomat, Jakarta và Washington sẽ ký tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng nhằm xác định các lĩnh vực trọng yếu trong hợp tác quốc phòng và biên bản ghi nhớ về hợp tác hàng hải, theo các nguồn tin.

Gần đây giới chức Mỹ và Indonesia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai bên. Tháng trước, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh trong chuyến thăm Washington rằng quan hệ quốc phòng Mỹ-Indonesia có tầm quan trọng chiến lược và toàn diện.

Một nguồn tin giấu tên cho biết hai bên đang trong quá trình hoàn tất việc thu xếp cho chuyến thăm của Tổng thống Joko Widodo. Nguồn tin này cũng tiết lộ tuyên bố chung sẽ bao gồm 6 lĩnh vực quan trọng để mở rộng hợp tác quốc phòng bao gồm: hợp tác hàng hải, hợp tác quốc phòng, cung cấp trang thiết bị quân sự, phát triển chung, các thách thức xuyên quốc gia, hỗ trợ và tìm kiếm cứu nạn.

Hai bên sẽ ký bản ghi nhớ an ninh hàng hải mới, điều này không những cho thấy sự công nhận giữa hai bên về những thách thức hàng hải trong khu vực, đặc biệt tại Biển Đông mà còn nêu bật tầm nhìn của Indonesia về chốt hàng hải quan trọng giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, theo các nguồn tin.

Điểm nhấn của biên bản ghi nhớ là nhằm tăng cường hợp tác lực lượng cảnh sát biển với Cơ quan an ninh hàng hải của Indonesia nhằm giúp Indonesia lập ra một cơ quan tương tự để giải quyết các vấn đề điều phối an ninh trên biển. Các nhà quan sát cho biết không dưới 12 cơ quan chính phủ của Indonesia đang cạnh tranh nhau về quyền hạn trong việc quản lý tài nguyên biển quả trong những năm gần đây, nhưng các cơ quan này đã quản lý không hiệu.

Vũ Duy

Theo The Diplomat

 

Mỹ, Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng - 2