1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hối Trung Quốc gây sức ép với Bình Nhưỡng

Washington hôm qua yêu cầu Bắc Kinh tăng cường áp lực lên CHDCND Triều Tiên để nước này chấm dứt các vụ thử tên lửa và trở lại bàn đàm phán đa phương về chương trình hạt nhân.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Nicholas Burns cho biết động thái kể trên là để cho chính phủ của Kim Jong Il thấy rằng họ không có sự ủng hộ nào trên thế giới.

 

Burns cũng cho hay Mỹ sẽ không đàm phán trực tiếp với CHDCND Triều Tiên sau khi nước này bắn thử 7 quả tên lửa, trong đó có cả những quả có thể bắn tới Mỹ.

 

"Thực sự chúng tôi không thấy bất kỳ sự logic nào khi biến chuyện này thành cuộc thử nghiệm thiện chí giữa hai nước", Burns nói.

 

Mục đích ngoại giao của Mỹ là buộc Bình Nhưỡng phải trở lại bàn đàm phán đa phương và các cuộc đối thoại trực tiếp chỉ có thể diễn ra bên lề các cuộc hội đàm này.

 

"Vấn đề ở đây không phải là thiếu sự đối thoại giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên. Chúng tôi sẵn sàng đàm phàn với họ trong khuôn khổ hội đàm 6 bên", Burns khẳng định.

 

Ông cho biết Mỹ muốn có sự hậu thuẫn của Trung Quốc, đồng minh thân cận và đối tác thương mại chính của CHDCND Triều Tiên, để gây ảnh hưởng và áp lực lên nước này.

 

Chris Hill, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, hiện có mặt tại châu Á để bàn về cách thức phản ứng chung của quốc tế đối với vụ Bình Nhưỡng thử tên lửa.

 

Nhật đã đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng. Mỹ, Anh và Pháp ủng hộ ý kiến đó nhưng Nga và Trung Quốc, hai nước có quyền phủ quyết, phản đối.

 

Theo Ngọc Sơn

Vnexpress/AP