1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hối thúc đồng minh tăng ngân sách quốc phòng đối phó Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ kêu gọi các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng lên tối thiểu 2% GDP nhằm đối phó với Trung Quốc.

Mỹ hối thúc đồng minh tăng ngân sách quốc phòng đối phó Trung Quốc - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (Ảnh: PBS)

“Chúng tôi kêu gọi các đồng minh và đối tác của Mỹ trên thế giới tăng ngân sách quốc phòng lên ít nhất 2% GDP và thực hiện những khoản đầu tư cần thiết để nâng cao năng lực (quân sự) giống những gì chúng tôi đang làm với lực lượng vũ trang Mỹ để đạt được mục tiêu chung”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu tại một sự kiện hôm 17/9.

“Ông chủ” Lầu Năm Góc cáo buộc Trung Quốc “gây hấn và coi thường các cam kết ở Biển Đông và Hoa Đông” và đây là một phần nỗ lực nhằm “nhằm định hình lại và phá hoại trật tự quốc tế đã mang lại lợi ích cho các quốc gia lớn và nhỏ”.

Theo Nikkei, nếu theo đề xuất từ ông Esper, Nhật Bản sẽ cần tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng so với mức hiện tại. Washington đang kêu gọi Tokyo chia sẻ bớt gánh nặng với vấn đề an ninh tập thể ở Ấn Độ - Thái Bình Dương trong bối cảnh tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng trong khu vực.

Nhật Bản đã thông qua ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2020 là 5,31 nghìn tỷ yên (50,5 tỷ USD), mức cao kỷ lục. Con số này chiếm khoảng 0,9% GDP của Nhật Bản.

Năm ngoái, Washington được cho cũng đề nghị Tokyo tăng gấp 4 lần khoản chi phí để quân đội Mỹ đồn trú ở Nhật Bản.

Trong khi đó, Trung Quốc hồi tháng 5 công bố dự thảo ngân sách quốc phòng năm 2020 là 1,27 nghìn tỷ nhân dân tệ (187 tỷ USD). Bắc Kinh đã chi khoảng 2% GDP cho quốc phòng từ năm 2000, theo trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (Mỹ).

Trong năm qua, Trung Quốc đã gia tăng hoạt động tại gần khu vực quần đảo tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Quần đảo không người ở tại Hoa Đông hiện do Nhật Bản quản lý và gọi là Senkaku nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và đặt tên là Điếu Ngư. Vụ tranh chấp đã trở thành “cái gai” trong quan hệ giữa hai nước nhiều thập niên qua, dù mối quan hệ này đã được cải thiện những năm gần đây.