1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Hàn tập trận quy mô lớn chưa từng có nhiều năm

Minh Phương

(Dân trí) - Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến đầu tháng 9 với sự tham gia của nhiều tàu chiến và máy bay của hai bên.

Mỹ - Hàn tập trận quy mô lớn chưa từng có nhiều năm - 1

Binh sĩ Hàn Quốc tập trận pháo binh ở phía Bắc Seoul trước cuộc diễn tập chung với Mỹ (Ảnh: EPA).

RT đưa tin, quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm nay 22/8 khai mạc cuộc tập trận mang tên Ulchi Freedom Shield (Lá chắn Tự do Ulchi). Đây là cuộc tập trận quân sự lớn chưa từng có trong nhiều năm qua giữa hai nước và dự kiến kéo dài đến ngày 1/9, với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ cùng các tàu chiến, máy bay.

Cuộc tập trận bao gồm cả nội dung diễn tập phòng vệ và phản công. Giai đoạn đầu tập trung vào kịch bản đối phó với một cuộc tấn công giả định từ Triều Tiên, cũng như diễn tập phòng vệ dân sự trước các mối đe dọa mô phỏng như cháy tại một nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn, khủng bố sân bay, phát hiện thiết bị nổ trong nhà máy điện hạt nhân.

Ở giai đoạn thứ hai, lực lượng của 2 quốc gia đồng minh tập trung vào các bài tập nhằm nâng cao năng lực phản công bằng tập trận bắn đạn thật với hàng chục chương trình huấn luyện.

"Ý nghĩa của cuộc tập trận chung này là xây dựng lại liên minh Hàn - Mỹ và củng cố thế trận phòng thủ phối hợp bằng việc bình thường hóa các cuộc tập trận và huấn luyện thực địa kết hợp", thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Những năm gần đây, tần suất và quy mô các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc có xu hướng thu hẹp, một phần là bởi những nỗ lực ngoại giao và một phần do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên, tuần trước, giới chức Mỹ và Hàn Quốc nhất trí mở rộng phạm vi và quy mô của các cuộc tập trận và huấn luyện chung.

Washington và Seoul khẳng định hợp tác quân sự giữa họ chỉ đơn thuần mang mục đích phòng vệ, song Triều Tiên nhiều lần cho rằng đây là hoạt động "diễn tập" để chuẩn bị cho các cuộc tấn công Triều Tiên.

Theo RT