1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Hàn khởi động đàm phán hệ thống phòng thủ THAAD tuần này

(Dân trí) - Hãng tin Yonhap ngày 23/2 dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch ký một thỏa thuận về khởi động đàm phán việc triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo hiện đại THAAD của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc trong tuần này.

Một tên lửa vừa được phóng (Ảnh minh họa: UPI)
Một tên lửa vừa được phóng (Ảnh minh họa: UPI)

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết việc ký các điều khoản liên quan đến việc bố trí hệ thống phòng thủ THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 24/2 hoặc ngày 25/2.

Mỹ và Hàn Quốc hiện vẫn chưa đưa ra các chi tiết về vấn đề này. Hai nước vẫn đang trong giai đoạn cuối để ký thỏa thuận này và cần ít nhất 1-2 ngày kể hoàn tất bản thỏa thuận trên, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không giải thích tại sao kế hoạch ký kết lùi lại so với kế hoạch ban đầu là ngày hôm nay 23/2. Sau lễ ký kết, Mỹ và Hàn Quốc sẽ thành lập nhóm công tác chung để đàm phán vấn đề triển khai hệ thống THAAD, vốn rất nhạy cảm, trong đó bao gồm vấn đề chi phí và khu vực bố trí.

Mỹ và Hàn Quốc trước đó công bố kế hoạch khởi động đàm phán về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD trên bán đảo Triều Tiên, chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh lên quỹ đạo ngày 7/2.

Việc trì hoãn vào phút chót kế hoạch trên diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự kiến có cuộc đàm phán với đồng cấp Mỹ John Kerry tại Washington trong ngày hôm nay để bàn các giải pháp trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm đáp trả các vụ thử vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng gần đây.

Việc trì hoãn làm dấy lên đồn đoán Mỹ và Hàn Quốc có thể đã trì hoãn đàm phán vấn đề nhạy cảm THAAD, cái mà Bắc Kinh phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ các đồn đoán trên và khẳng định rằng: “Các lệnh trừng phạt Triều Tiên và việc triển khai hệ thống phòng thủ THAAD là hai vấn đề hoàn toàn riêng rẽ”.

Vũ Duy

Theo Yonhap