1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa 8 máy bay chiến đấu tới Hàn Quốc sau thượng đỉnh liên Triều

(Dân trí) - Mỹ đã triển khai 8 máy bay chiến đấu F-22 Raptor tới Hàn Quốc trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã hạ nhiệt sau cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo.

Máy bay chiến đấu F-22 Raptor xuất hiện tại Hàn Quốc hồi năm 2017 (Ảnh: Chosun)
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor xuất hiện tại Hàn Quốc hồi năm 2017 (Ảnh: Chosun)

Báo Chosun dẫn một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc ngày 1/5 cho biết 8 máy bay chiến đấu F-22 Raptor đã cất cánh từ căn cứ tại Mỹ để tới Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung. Đây là lần đầu tiên Mỹ huy động số lượng máy bay F-22 đông như vậy để tham gia cuộc tập trận mang tên “Max Thunder”, dự kiến kéo dài 2 tuần tới ngày 11/5.

Sau khi tới Hàn Quốc, 8 chiếc F-22 Raptor, một trong những dòng máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới, đồn trú tại thành phố Gwangju. Thông tin về các máy bay chiến đấu Mỹ bị rò rỉ sau khi một người dân chụp ảnh và đăng tải lên mạng.

Theo Chosun, động thái triển khai máy bay của Mỹ có thể nhằm gây sức ép tối đa với Triều Tiên cho tới khi nước này đồng ý phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, dự kiến diễn ra trong tháng này hoặc tháng sau. Nếu được tổ chức theo đúng kế hoạch, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm với một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ đã hoàn tất các cuộc tập trận chung quan trọng trong năm nay, song vẫn duy trì các hoạt động quân sự quy mô nhỏ trước khi hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra hồi tuần trước. Triều Tiên từ lâu vẫn phản đối các cuộc tập trận chung của liên minh Mỹ - Hàn vì cho rằng đây là động thái chuẩn bị cho kịch bản xâm lược Bình Nhưỡng.

F-22 là một trong số các vũ khí chiến lược của Mỹ khiến Triều Tiên lo sợ nhất do máy bay chiến đấu tàng hình này có thể tránh được radar giám sát của đối phương. Ngoài ra, F-22 cũng có khả năng tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao mặc dù máy bay này không có khả năng tấn công hạt nhân. Mỹ hiện có 180 chiếc F-22 sẵn sàng hoạt động.

Thành Đạt

Theo Chosun