1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ dọa hành động quân sự tại “chảo lửa” Syria

(Dân trí) - Mỹ tuyên bố đã chuẩn bị sẵn các hành động quân sự nếu nước này buộc phải can thiệp để ngăn chặn các vụ ném bom nhằm vào dân thường ở Syria.

Ám ảnh nỗi đau chiến tranh tại “địa ngục trần gian” ở Syria

Nhân viên cứu hộ bế một đứa trẻ bị thương trong vụ ném bom ở Đông Ghouta hồi tháng 1 (Ảnh: Getty)
Nhân viên cứu hộ bế một đứa trẻ bị thương trong vụ ném bom ở Đông Ghouta hồi tháng 1 (Ảnh: Getty)

“Khi cộng đồng quốc tế liên tục thất bại, sẽ có thời điểm các nước buộc phải tự hành động”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đưa ra cảnh báo hôm 12/3. Theo bà Haley, hiện tại chính là một trong những thời điểm như vậy.

“Chúng tôi cảnh báo bất kỳ quốc gia nào có ý định áp đặt ý chí thông qua việc tấn công hóa học và gây ra nỗi đau khổ vô nhân đạo, đặc biệt là chính quyền Syria. Mỹ sẵn sàng hành động nếu chúng tôi buộc phải làm vậy”, Đại sứ Haley nhấn mạnh.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi cuối tháng trước đã thông qua nghị quyết kêu gọi lệnh ngừng bắn giữa các bên trên toàn bộ lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này đã thất bại khi không thể ngăn các vụ ném bom để cho phép viện trợ nhân đạo cho người dân.

Đại sứ Haley đã so sánh bối cảnh hiện nay tại Syria với thời điểm Mỹ tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào căn cứ không quân của Syria hồi tháng 4 năm ngoái, sau khi cáo buộc chính quyền Damascus gây ra vụ tấn công hóa học khiến hàng chục dân thường thiệt mạng.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng các vụ ném bom và đổ máu tại “điểm nóng” Đông Ghouta ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria vẫn gia tăng bất chấp lệnh ngừng bắn của Hội đồng Bảo an. Từng mô tả Đông Ghouta là “địa ngục trần gian”, ông Guterres cho biết rất ít đoàn xe viện trợ thuốc men và lương thực có thể tiếp cận với dân thường Syria trong bối cảnh hiện tại. Trong khi đó, những người bị thương cũng không được đưa đi sơ tán để điều trị kịp thời.

Theo BBC, hơn 1.000 dân thường đã thiệt mạng trong những tuần gần đây. Quân đội chính phủ Syria bị cáo buộc tấn công dân thường, tuy nhiên lực lượng này đã bác bỏ cáo buộc và tuyên bố đang tìm cách giải phóng Đông Ghouta khỏi tay các phần tử khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo sẽ là không “khôn ngoan” nếu lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta.

Bộ trưởng Mattis cho biết Tổng thống Donald Trump có “đầy đủ năng lực chính trị” để đáp trả nếu phát hiện lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta. Mặc dù đưa ra cảnh báo với chính phủ Syria, song ông Mattis cũng thừa nhận ông chưa có bằng chứng rõ ràng về nghi vấn tấn công hóa học tại Syria.

Thành Đạt

Theo Washington Post