1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều máy bay chiến đấu chặn vật thể lạ trên bầu trời bang Texas

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Không quân Mỹ đã điều động các máy bay chiến đấu để chặn một vật thể bay lạ trên không phận thuộc bang Texas.

Mỹ điều máy bay chiến đấu chặn vật thể lạ trên bầu trời bang Texas - 1

Các tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ (Ảnh: Viện Smithsonian).

Bộ Tư lệnh Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) hôm 25/3 cho biết lực lượng này đã điều động các máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm E-3 và máy bay tiếp nhiên liệu KC-135R tới vùng trời phía Nam bang Texas sau khi phát hiện một vật thể bay lạ tại khu vực này.

"Radar thuộc Bộ Tư lệnh Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ phát hiện ra một vật thể không xác định tại không phận phía Nam bang Texas hôm 25/3. Ngay sau đó, chúng tôi đã cử các máy bay lên kiểm tra tình hình. NORAD có thể xác nhận vật thể bay này là một khí cầu Pico loại nhỏ và nó không gây bất cứ nguy hại nào cho an ninh hàng không trong khu vực. NORAD sẽ tiếp tục theo dõi và giám sát tình hình cùng với sự phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA)", thông báo của NORAD viết.

Trước đó, vào hôm 4/2, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định bắn hạ một khí cầu giám sát của Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển bang Nam California. Hải quân Mỹ sau đó đã trục vớt được khí cầu này và phát hiện ra một số linh kiện điện tử có thể được dùng cho nhiệm vụ do thám. Vụ bắn hạ khí cầu này đã thổi bùng lên căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington D.C.

Sau đó hơn một tuần, vào ngày 12/2, một vật thể bay có hình bát giác khác đã bị bắn rơi trên không phận Hồ Huron ở bang Michigan, gần biên giới Canada. Vật thể bay này đã bị bắn hạ ở độ cao khoảng 6.000m bởi tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ.

Theo The Drive