1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều "chiến binh" cá heo tới Biển Đen tập trận

(Dân trí) - Những con cá heo chiến đấu và sư tử biển của hải quân Mỹ sẽ được vận chuyển bằng máy bay tới Biển Đen để tham gia các cuộc trập trận của NATO, một phát ngôn viên của chương trình huấn luyện động vật biển của hải quân Mỹ cho biết.

Cá heo sẽ lần đầu tiên tham gia một cuộc tập trận ở Biển Đen.
Cá heo sẽ lần đầu tiên tham gia một cuộc tập trận ở Biển Đen.
 
Nhật báo Nga Izvestia dẫn lời phát ngôn viên Tom LaPuzza cho hay 20 cá heo chiến đấu và 10 con sư tử biển sẽ tham gia các cuộc tập trận ở Biển Đen, vốn kéo dài 1-2 tuần.

Cuộc tập trận là một trong số 8 cuộc tập trận quân sự mà NATO và Ukraine dự định tiến hành chung trong năm nay.

Trong thời gian có mặt tại Biển Đen, những con cá heo của Mỹ sẽ thử nghiệm một hệ thống chống radar mới, được thiết kế để làm vô hiệu hóa các hệ thống định vị dưới nước của đối phương. Cả sư tử biển và cá heo sẽ dò tìm thủy lôi và các thợ lặn quân sự của đối phương, ông LaPuzza tiết lộ.

Theo phát ngôn viên trên, cuộc tập trận sẽ được tổ chức trong khuôn khổ chương trình huấn luyện động vật biển, vốn bao gồm việc bảo vệ các tàu và cảng, cũng như dùng động vật để dò ngư lôi.

Một thiết bị bảo vệ mới dành cho cá heo, do phát triển tại một trung tâm nghiên cứu đặc biệt thuộc Đại học Hawaii, cũng sẽ được đem thử nghiệm lần đầu tiên tại Biển Đen, theo ông LaPuzza.

Các động vật biển sẽ được chuyển từ căn cứ tại San Diego, California tới Biển Đen bằng một máy bay được trang bị bể bơi đặc biệt.

Các phương thức vận chuyển như vậy đã được sử dụng trước đó để đưa cá heo tới một cuộc diễn tập trên đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương hồi năm 2009.

Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử cá heo tham gia một cuộc diễn tập của NATO, ông LaPuzza nhấn mạnh.

Cuộc tập trận cũng có thể là lần đầu tiên các cá heo quân sự của Mỹ gặp cá heo của Nga tại Biển Đen, khi thành phố San Diego tại Mỹ và Sevastopol tại bán đảo Crimea sở hữu các trung tâm huấn luyện cá heo quân sự duy nhất trên thế giới.

Cá heo quân sự tại thành phố Sevastopol đã gia nhập hải quân Nga sau khi Cộng hòa Crimea sáp nhập với Nga hồi tháng trước.

Hiện hải quân Mỹ huấn luyện khoảng 100 cá heo mũi chai, sư tử biển và cá voi.

Giới chuyên gia cho rằng việc vận chuyển cá heo chiến đấu tới Biển Đen là một sứ mệnh rất đắt đỏ và có thể gây ra nguy cơ lớn đối với sức khỏe của chúng. Kế hoạch cũng có thể vấp phải sự phản đối của các tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật.

An Bình
Theo RT