1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đề xuất biện pháp kiểm soát vũ khí hạt nhân mới

(Dân trí) - Mỹ hôm qua đã đề xuất một hiệp ước nhằm khống chế các nước phát triển vũ khí hạt nhân đồng thời nâng cao khả năng chống lại “những trường hợp cứng đầu” như Iran và CHDCND Triều Tiên.

Cụ thể hiệp ước mới sẽ cấm sản xuất uranium và plutonium ở cấp độ chế tạo vũ khí. Stephen G. Rademaker, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phát biểu tại Hội nghị 56 nước về cắt giảm vũ khí cho biết các nước nên phê chuẩn hiệp ước mới vào tháng 9 tới.

 

Ông cho biết thêm, những biện pháp hiện tại không ngăn được bọn khủng bố và nhiều chính phủ ngừng phát triển vũ khí giết người hàng loạt. Nó không có hiệu quả “trong trường hợp các chính phủ đó quyết tâm sở hữu vũ khí hạt nhân.”

 

Rademaker còn nhận định Iran là “một trường hợp rõ nhất” và nước này cùng CHDCND Triều Tiên là “những trường hợp cứng đầu cứng cổ.”

 

Tuy nhiên, đề xuất không đề cập đến các biện pháp kiểm tra, và nguyên liệu để làm các thiết bị tách cũng không bị cấm. Rademaker cũng không cho biết cụ thể đề xuất mới của Mỹ sẽ giúp gì trong việc ngăn cản Iran và CHDCND Triều Tiên phát triển các chương trình hạt nhân hiện tại của họ.

 

Tại Washington, Giám đốc nghiên cứu tại Hiệp hội kiểm soát vũ khí tư nhân Boese, cho biết các nước trong hội nghị đều tán thành với đề xuất của Mỹ. Nga, Mỹ, Pháp, và Anh đã chính thức tuyên bố ngừng sản xuất vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Trung Quốc cũng hiểu rõ điều này.

 

“Đề xuất sẽ có tác dụng khiến Ấn Độ, Pakistan, Israel, CHDCND Triều Tiên và có thể là Iran phải tham gia vào bản hiệp ước. Tuy nhiên, khả năng đó là rất nhỏ.”

 

Trang Thu

Theo AP