1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Mỹ đánh giá Nga là đối tác an ninh-ngoại giao quan trọng”

(Dân trí) - Nhà báo Mỹ nổi tiếng David Ignatius nhận định rằng giới chức quân sự và chính trị Mỹ xem ra đang khởi động lại động cơ hợp tác với Nga để nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria và đánh giá Nga như là “đối tác an ninh và ngoại giao quan trọng”, Sputnik đưa tin ngày 14/1.

 


Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Nhà báo Ignatius đã đánh giá như vậy trong mục bình luận cho tờ Washington Post gần đây. Theo nhà báo Ignatius, chính quyền Obama đang cân nhắc hợp tác với Moscow như một “giải pháp tốt nhất trong số các giải pháp khó khăn hiện nay” và họ (Mỹ) hiểu rằng không thể mang lại hòa bình cho Syria nếu không có vai trò của Tổng thống Putin.

Hợp tác song phương rõ ràng đang định hình và phát triển bất chấp những khác biệt, đặc biệt liên quan đến số phận Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các nhóm lực lượng đối lập tại Syria.

Nhà báo Mỹ đưa ra những nhận định trên sau khi Tổng thống Obama và Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm ngày 13/1 nhằm thảo luận các cách thức để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Cả ông Putin và ông Obama đều ủng hộ cho nỗ lực do Liên hợp quốc làm trung gian.

Điện Kremlin coi cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Obama là “cuộc thảo luận quan trọng”. Moscow cũng kêu gọi Washington ủng hộ cho việc lập ra một liên minh nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và các nhóm khủng bố khác tại Syria.

Vấn đề Syria cũng là một trong số vấn đề quan trọng cho các cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đồng cấp Mỹ John Kerry đầu tuần này. Dự kiến ngoại trưởng hai nước sẽ nhóm họp tuần tới để bàn thảo về tình hình Syria trong tuần tới.

Thêm vào đó, hai bên đã có những bước đi cho thấy họ sẵn sàng thu hẹp những khác biệt. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với thời báo Bild của Đức, Tổng thống Nga cũng chỉ ra Tổng thống Assad đã phạm các sai lầm. Trong khi đó, Washington cũng dịu giọng trong việc yêu cầu Tổng thống Syria phải từ chức.

Vũ Duy

Theo Sputnik