1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khuôn khổ IPEF

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khi quan hệ song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Mỹ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khuôn khổ IPEF - 1

Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai gặp gỡ báo chí ngày 14/2 nhân chuyến thăm Việt Nam (Ảnh: Thành Đạt).

Tại cuộc gặp báo chí vào chiều 14/2 nhân chuyến thăm tới Việt Nam, Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai đã nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF), trong đó có sự tham gia của Việt Nam.

"Việt Nam đã thể hiện mong muốn thiết lập và duy trì mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với Mỹ và các quốc gia khác thông qua khuôn khổ IPEF", bà Tai cho biết.

"Khuôn khổ IPEF có 14 quốc gia khác nhau và chúng tôi có sự đa dạng rất lớn, có quốc gia lớn hơn, quốc gia nhỏ hơn, có nền kinh tế phát triển hơn, nền kinh tế mới nổi. Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong khu vực ASEAN và Việt Nam cũng có những hiểu biết sâu sắc về ưu tiên của Mỹ. Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam với vai trò là một đối tác mang tính xây dựng", bà Tai nhấn mạnh.

Theo Đại diện thương mại Mỹ, IPEF gồm 4 trụ cột chính. Trụ cột đầu tiên là thương mại, trong đó có kinh tế kỹ thuật số; thứ 2 là chuỗi cung ứng; thứ 3 là năng lượng sạch, giảm phát thải carbon và cơ sở hạ tầng thúc đẩy việc làm lương cao; thứ 4 là thuế và chống tham nhũng.

"Chúng tôi đã làm việc tích cực trong thời gian qua. Vào tháng 9 năm ngoái chúng tôi đã có cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên tại Mỹ và có cuộc trao đổi giữa các lãnh đạo cấp cao đầu tiên. Dự kiến cuộc đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 3 tới", bà Tai cho biết thêm.

IPEF được xem là một bộ phận quan trọng của Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ. Vào tháng 5/2022 tại Nhật Bản, Mỹ cùng 12 nước đã dự lễ công bố khởi động thảo luận Khung kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng IPEF. Các nước tham gia ban đầu gồm: Australia, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Mỹ. Trong cuộc họp vào tháng 9/2022, Bộ trưởng Kinh tế Fiji cũng được mời tham dự. 

Quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ

Theo bà Katherine Tai, Mỹ là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng nằm trong nhóm đối tác thương mại lớn của Mỹ. Đại diện thương mại Mỹ khẳng định mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ về kinh tế giữa hai quốc gia.

Bà Tai nhận định, tình hình thế giới hiện nay ngày càng phức tạp, không chỉ về thương mại và kinh tế, mà còn về chuỗi cung ứng và địa chính trị.

"Việc Việt Nam và Mỹ có khả năng tìm ra cách thức vượt qua những khó khăn, trở ngại cùng nhau đã trở thành biểu tượng cho khả năng tự cường, hàn gắn và hy vọng giữa các quốc gia. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh quốc tế hiện nay", bà Tai nêu rõ.

Bà Tai cho biết trong năm 2023, Mỹ và Việt Nam sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện. Bà mong muốn hai nước thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại trong năm kỷ niệm này.

"Quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn. Chúng ta tiếp tục nỗ lực để giải quyết những vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh", bà Tai nói.

Theo Đại diện thương mại Mỹ, trong 2 năm qua, một trong kết quả quan trọng nhất mà Mỹ và Việt Nam đã đạt được là hai bên có những trao đổi về những vấn đề mà Mỹ quan tâm, chẳng hạn vấn đề tiền tệ. Điều này thể hiện rất rõ khả năng phối hợp, trao đổi trên tinh thần xây dựng để giải quyết những trở ngại giữa hai nước.

"Trong những năm qua khi đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn cầu, cả Việt Nam và Mỹ đã thể hiện quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực bằng cách hỗ trợ lẫn nhau. Trong thời gian đại dịch, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam 40 triệu liều vắc xin, chúng tôi cũng không quên rằng trong những ngày đầu khi đại dịch bùng phát, Việt Nam cũng hỗ trợ trang thiết bị y tế và bảo hộ cá nhân mà Mỹ rất cần lúc bấy giờ", bà Tai phát biểu tại cuộc họp báo.

Trong chuyến thăm Việt Nam, Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ban ngành của Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Katherine Tai, đồng thời là chuyến thăm cấp Bộ trưởng về kinh tế đầu tiên của Chính quyền Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam.

Chuyến thăm mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ (2013-2023), giúp củng cố mối quan hệ song phương, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước.