1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ công bố số vũ khí cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Mỹ công bố danh sách gần như mọi loại vũ khí mà nước này đã viện trợ cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2.

Mỹ công bố số vũ khí cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga - 1

binh sĩ Ukraine bốc dỡ vũ khí do Mỹ viện trợ tại sân bay (Ảnh: AFP).

Danh sách do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hôm 16/9 chiếm phần lớn trong số 15,8 tỷ USD hỗ trợ an ninh được Mỹ gửi tới Ukraine kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Phần lớn trong số đó, khoảng 15,1 tỷ USD, được cung cấp từ khi quân đội Nga tiến vào Ukraine hồi tháng 2.

Tổng thống Biden đã phân bổ khoảng 55 tỷ USD hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, trong đó hầu hết các gói vũ khí của Mỹ được tài trợ theo dự luật chi tiêu 40 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 5.

Trong danh sách này có hơn 8.500 tên lửa Javelin, 126 lựu pháo cỡ nòng 155mm với 806.000 viên đạn, 16 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, 8 hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS, 20 máy bay trực thăng Mi -17, hơn 60 triệu viên đạn, hơn 50 radar phản pháo.

Ukraine tuyên bố những vũ khí do Mỹ viện trợ đã giúp quân đội nước này tiến hành các cuộc phản công thành công chống lại lực lượng Nga. Tuy nhiên, Nga cho biết một cuộc phản công của Ukraine gần vùng Kherson vào tháng trước đã thất bại, với hơn 1.200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và hàng chục xe bọc thép bị phá hủy.

Mặc dù vậy, trong cuộc phản công gần đây ở vùng Kharkov, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực. Ngày 13/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã giành lại 6.000 km2 lãnh thổ ở miền Đông và miền Nam kể từ đầu tháng 9.

Tổng thống Zelensky tuyên bố cuộc phản công ở Kharkov đã đánh dấu một "bước ngoặt" trong cuộc xung đột. Ông Zelensky thậm chí nói rằng, nếu Ukraine "mạnh hơn một chút về vũ khí", nước này có thể đánh bại quân đội Nga.

Vì vậy, Kiev đã yêu cầu Mỹ cung cấp những vũ khí tối tân hơn, bao gồm tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu F-16.

Một số quan chức và nhà lập pháp Mỹ đã cảnh báo, kho dự trữ vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt trong bối cảnh nước này gia tăng cung cấp vũ khí với số lượng chưa từng có cho Ukraine. Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ trực tiếp kêu gọi các nhà thầu quốc phòng Mỹ tại một hội nghị vào tuần tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/9 cảnh báo nếu Mỹ quyết định cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Kiev, Washington sẽ bị coi là vượt lằn ranh đỏ và trở thành một bên trực tiếp tham gia vào xung đột.

Bà Zakharova cáo buộc Mỹ muốn kéo dài xung đột ở Ukraine, kiểm soát tình hình ở đây càng lâu càng tốt. Nhà ngoại giao Nga gọi đó là dấu hiệu cho thấy Mỹ "can dự trực tiếp vào cuộc chiến". Bà cũng cho rằng Washington đang tìm cách "gây bất ổn toàn cầu", "kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay 18/9 công bố tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự.

"Tổng cộng 293 máy bay quân sự, 155 máy bay trực thăng, 1.981 máy bay không người lái, 375 hệ thống tên lửa phòng không, 5.022 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 837 hệ thống rocket phóng loạt, 3.397 khẩu pháo dã chiến và súng cối cùng 5.680 phương tiện quân sự đặc biệt của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Konashenkov nói.

Theo RT, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine